Vào nội dung chính
HOA KỲ - BẮC TRIỀU TIÊN

Thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên tới Mỹ chuẩn bị nối lại đàm phán 6 bên

AFP dẫn nguồn tin của thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap cho biết, hôm nay 26/07/2011, theo lời mời của Washington, Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên đã lên đường qua Mỹ để chuẩn bị thảo luận việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về vấn đề giải trừ hạt nhân của của Bắc Triều Tiên.

Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà đàm phán hạt nhân Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho (T) vả Hàn Quốc, Wi Sung-lac (P) tại Bali, ngày 22/07/2011.
Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà đàm phán hạt nhân Bắc Triều Tiên Ri Yong-ho (T) vả Hàn Quốc, Wi Sung-lac (P) tại Bali, ngày 22/07/2011. Reuters
Quảng cáo

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin ngoại giao tại Seoul cho hay, ông Kim Kae-gwan đã từ Bắc Kinh bay đến New York vào sáng hôm nay. Trước đó, hôm chủ nhật, ngày 24/7, Washington đã thông báo thứ trưởng Kim Kae-gwan sẽ tới New York trong tuần để «thảo luận thăm dò » cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo Yonhap thì cuộc gặp này dự kiến diễn ra vào thứ năm (28/7). Quan chức ngọai giao của Bình Nhưỡng sẽ gặp nhóm các quan chức liên chính phủ của Mỹ để bàn về các biện pháp cần thiết sắp tới cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên đang có nhiều tín hiệu tốt.

Thứ sáu tuần trước, bên lề hội nghị an ninh khu vực tại Bali (Indonesia) nhà đàm phán của miền Nam và Bắc Triều Tiên đã gặp nhau và khẳng định hai bên sẵn sàng cùng cố gắng để nối lại vòng đàm phán vào lúc sớm nhất.

Các cuộc đàm phán 6 bên gồm Trung Quốc, hai miền Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga, đã đi vào bế tắc hoàn toàn từ năm 2008. Đến tháng tư năm 2009 thì Bình Nhưỡng chính thức rút khỏi bàn đàm phán. Như để thách thức quốc tế, ngay sau đó 1 tháng họ cho tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai.

Việc nối lại vòng đàm phán 6 bên đang có nhiều dấu hiệu tích cực thì cùng lúc này có tin Bắc Triều Tiên lại đang chuẩn bị các cuộc tập trận.

Hôm nay báo chí Hàn Quốc cho biết, bắt đầu từ tuần này Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tập trận quy mô lớn với sự phối hợp của hải, lục, không quân trong vùng biển nhạy cảm Hoàng Hải. Trích dẫn nguồn tin chính phủ, hãng tin Hàn Quốc Yonhap còn chỉ rõ miền Bắc đã tập hợp hàng chục tàu chiến ở ngoài khơi cảng Nampo ở phía Tây và máy bay chiến đấu MiG 21 tại căn cứ Onchon.

Theo báo chí Hàn Quốc thì việc diễn tập quân sự là việc làm thường xuyên của miền Bắc, nhưng điều bất thường là lần này nó diễn ra với sự phối hợp các binh chủng, vào đúng thời điểm kỷ niệm 58 năm ngày đình chiến, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, ngày 27/7/1953.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.