Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - TRUNG QUỐC

Hàn Quốc và Trung Quốc lần đầu tiên mở đối thoại quân sự chiến lược

Vào lúc quan hệ Nam Bắc Triều Tiên đang căng thẳng, vào hôm qua (27/7/2011), tại Seoul, một cuộc đối thoại đầu tiên về chiến lược đã diễn ra giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, đồng minh thân thiết của Bình Nhưỡng. Phái đoàn Hàn Quốc do thứ trưởng Quốc phòng, Lee Yong - Gul dẫn đầu, còn phía Trung Quốc do tướng Mã Hiểu Thiên (Ma Xiaotian), Phó tổng tham mưu trưởng quân đội. 

Tổng thống Hàn Quốc  Lee Myung-Bak (phải) tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tại Seoul hôm 28/11/2010.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak (phải) tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tại Seoul hôm 28/11/2010. Ảnh: REUTERS/Jo Bo-hee/Yonhap
Quảng cáo

Theo các quan chức Hàn Quốc, được hãng tin AFP trích dẫn, hai bên đã thảo luận về một loạt chủ đề, từ trao đổi trong lãnh vực quốc phòng, vấn đề an ninh khu vực cho đến hồ sơ Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, vấn đề chống hải tặc Somalia cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Cuộc họp hôm qua tiếp nối theo cuộc gặp gỡ giữa hai bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc và Trung Quốc ngày 15/07 tại Bắc Kinh.

Khai mạc cuộc họp, thứ trưởng Hàn Quốc Lee Yong - Gul, đánh giá là diễn đàn này sẽ góp phần vào hoà bình và ổn định trên toàn bán đảo Triều Tiên, cũng như trong vùng Đông Bắc Á. Tướng Trung Quốc Mã Hiểu Thiên tiếp lời, xác định rằng Hàn Quốc và Trung Quốc là hai láng giềng và quốc gia quan trọng trong khu vực Đông Bắc Á. Ông kêu gọi phát huy trao đổi quân sự hai bên.

Sự xích lại gần nhau giữa Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước Nam Bắc Triều Tìên xuống đến mức xấu nghiêm trọng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.