Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TÂN CƯƠNG

Trung Quốc tăng cường lực lượng chống "khủng bố" tại Tân Cương

Sau hàng loạt các vụ bạo động xảy ra tại Tân Cương trong những ngày cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám này, chính quyền trung ương Bắc Kinh đã ra lệnh tăng cường triển khai lực lượng chống "khủng bố" đến khu tự trị nằm ở phía tây Trung Quốc có đông người Hồi giáo sinh sống này.

Công an Trung Quốc phong tỏa thành phố Kashgar (Tân Cương), 2/8/2011.
Công an Trung Quốc phong tỏa thành phố Kashgar (Tân Cương), 2/8/2011. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

AFP trích dẫn nhật báo Global Times, một tờ báo chính thức bằng tiếng Anh ở Trung Quốc, hôm nay cho biết Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ (Meng Jianzhu) đã tuyên bố với các lãnh đạo của khu vực Tân Cương rằng ổn định tình hình Tân Cương là rất quan trọng đối với « an ninh và sự thống nhất » của Trung Quốc.

Các báo chính thức tại Trung Quốc đều loan tin, một lực lượng mạnh chống "khủng bố" sẽ được điều động thêm đến khu vực này, nhưng không đưa chi tiết về số lượng quân tăng cường.

Tuần trước tại Kashgar, thành phố nằm ở cực tây của khu tự trị Tân Cương, nhiều vụ tấn công được cho là do những người Duy Ngô Nhĩ thực hiện đã liên tiếp xảy ra. Công an đã phải can thiệp. Kết quả là 21 người thiệt mạng. Ngay sau đó một lực lượng lớn công an đã được điều động đến thành phố này.

Chính quyền Bắc Kinh quy kết những kẻ tiến hành các vụ tấn công này là các phần tử khủng bố được huấn luyện tại Pakistan được đưa về Tân Cương để tiến hành thánh chiến. Tuy nhiên, việc không có bằng chứng nào cho cáo buộc nói trên khiến giới quan sát tỏ ra hoài nghi.

Khu tự trị Tân Cương nơi vẫn thường xuyên xảy ra những vụ bạo lực. Năm 2009 tại thủ phủ Urumqi, một vụ bạo động lớn đã xảy ra làm hàng trăm người bị chết. Nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ mối quan hệ căng thẳng giữa người Hán (dân tộc chiếm đa số ở Trung Quốc) và người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi (dân tộc sống lâu đời tại Tân Cương).

Người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ tố cáo, họ bị trấn áp về văn hóa và tôn giáo và mất dần đất sống do làn sóng người Hán kéo đến làm ăn ngày càng đông.

Khu tự trị Tân Cương là nơi có hàng triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo sinh sống. Chính quyền Trung Quốc nhiều lần tỏ ra quyết tâm bình định vùng đất còn nghèo, nhưng nhiều tiềm năng tài nguyên thiên nhiên này, tuy nhiên các vụ bạo lực xuất phát từ xung đột sắc tộc vẫn cứ có thể bùng phát bất kỳ lúc nào.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.