Vào nội dung chính
NHẬT BẢN

Thủ tướng Nhật tái khẳng định quyết tâm từ bỏ hạt nhân

Hôm nay 6/8/2011, trong buổi lễ kỷ niệm 66 năm thảm họa Hiroshima, thủ tướng Naoto Kan tái khẳng định quyết tâm đưa nước Nhật thoát khỏi sự lệ thuộc vào năng lượng hạt nhân. Lần đầu tiên, thị trưởng Hiroshima đặt lại vấn đề về chương trình hạt nhân của Nhật và kêu gọi chính phủ phát triển năng lượng tái tạo.

Đài Genbaku tưởng niệm các nạn nhân Hiroshima (Reuters)
Đài Genbaku tưởng niệm các nạn nhân Hiroshima (Reuters)
Quảng cáo

Đúng 8h 15 phút cách đây 66 năm, Hiroshima đã trở thành nạn nhân hạt nhân đầu tiên của địa cầu : một quả bom nguyên tử do quân đội Hoa Kỳ ném xuống đã nổ trên bầu trời Hirosima, cách mặt đất 600 m, với sức công phát tương đương 15 000 tấn thuốc nổ TNT. Cả thành phố bị san bằng, hơn 75 000 người chết tại chỗ.

Nhật Bản lại vừa trải qua thảm họa hạt nhân Fukushima. Cho tới giờ, tức là sáu tháng sau thảm họa, đã có hơn 80000 người trong khu vực phải sơ tán, và hậu quả phóng xạ còn chưa thể thống kê chính xác.

Trong bối cảnh đó, tại buổi lễ kỷ niệm được tổ chức sáng nay, ngày 6/8/2011, tại công viên Hòa Bình ở thành phố Hiroshima, thủ tướng Nhật Naoto Kan lại một lần nữa tuyên bố chống hạt nhân. Sau đây là tường trình của thông tín viên Frédéric Charles từ Tokyo :

« Tại Hirosima, thủ tướng Naoto Kan tuyên bố không còn tin vào sự an toàn hạt nhân sau tai nạn của nhà máy hạt nhân Fukushima. Ông muốn giảm sự lệ thuộc vào loại năng lượng này của Nhật Bản, hiện chiếm 30% nhu cầu năng lượng của đảo quốc.

Naoto Kan quyết tâm hành động nhằm thoát khỏi năng lượng hạt nhân. Hiện có đến 70% người dân Nhật ủng hộ việc này. Naoto Kan muốn làm sáng tỏ nguyên nhân của tai nạn Fukushima và tăng cường an toàn tại 55 lò phản ứng đang hoạt động.

Lần đầu tiên một thị trưởng thành phố Hiroshima là ông Kazumi Matsui đã lên tiếng đặt vấn đề về chương trình hạt nhân của Nhật và kêu gọi chính phủ phát triển năng lượng tái tạo. Xin nhắc lại rằng, đến hiện tại, các thị trưởng Hiroshima chỉ dừng ở việc đấu tranh ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân và ủng hộ phát triển năng lượng hạt nhân trong mục đích dân sự ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.