Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thái Lan thành lập chính phủ mới

Trong chính phủ mới của Thái Lan, tư lệnh lục quân vẫn tại vị và không có nhân vật nào xuất thân từ phong trào Áo Đỏ được bổ nhiệm. Đó là các thông tin được loan tải ngày hôm nay, 10/08 và chiều qua từ Bangkok.

Tân thủ tướng Thái lan, bà Yingluck và nội các mới chụp ảnh trước trụ sở chính phủ, tại Bangkok, ngày 10/08/2011.
Tân thủ tướng Thái lan, bà Yingluck và nội các mới chụp ảnh trước trụ sở chính phủ, tại Bangkok, ngày 10/08/2011. REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Ngày hôm nay, 10/8/2011, Bộ Quốc phòng Thái Lan thông báo chính phủ mới của bà Yingluck Shinawatra sẽ giữ lại tư lệnh lục quân, tướng Prayut Chan-O-Cha. Trả lời AFP, tướng Yuthasak Sasiprapa tân bộ trưởng Quốc phòng cho hay, sẽ không có thay đổi nhân sự trong bộ máy lãnh đạo của bộ này.

Tân bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định với báo giới rằng, ông Thaksin, lãnh đạo thực sự của đảng Puea Thái, từ nơi ông sống lưu vong, đã yêu cầu người lãnh đạo Bộ Quốc phòng phải giữ quan hệ tốt với giới quân sự. Ông tỏ ý hy vọng không phải đối mặt với một cuộc đảo chính quân sự mới.

Ghế bộ trưởng Ngoại giao thuộc về ông Surapong Tovichakchaikul, nghị sĩ đảng thắng cử

Trong khi đó, chiều hôm qua 9/8, trong thành phần chính phủ vừa được công bố, sau khi đã nhận được phê chuẩn của nhà vua, không có các nghị sĩ đảng Puea Thái,  xuất thân từ phong trào Áo Đỏ mới được bầu. Một trong các thách thức hàng đầu đối với nữ tân thủ tướng Yingluck, vừa được bổ nhiệm, là hòa giải vương quốc Thái Lan đang bị chia rẽ sâu sắc, liên tục xáo động với các cuộc biểu tình trên đường phố kể từ năm năm nay, từ khi chính phủ Thaksin bị lật đổ. Trong tình hình hiện tại, việc bổ nhiệm những người lãnh đạo phong trào Áo Đỏ có thể coi như một hành động khiêu khích đối với bộ phận giới tinh hoa Thái, vốn căm ghét Thaksin.

Xin nhắc lại là, tư lệnh lục quân Thái Lan, tướng Prayut Chan-O-Cha, đã gần như công khai chống lại bà Yingluck, trong chiến dịch tranh cử Quốc hội với lời kêu gọi dân chúng hãy bầu cho « những người tử tế ». Tướng Prayut cũng chính là người lật đổ cựu thủ tướng Thaksin Sinawatra, anh trai bà Yingluck năm 2006, và được coi là người ra lệnh tiến hành đợt tấn công chấm dứt phong trào Áo Đỏ kéo dài hai tháng vào ngày 19/5/2010, tại trung tâm thủ đô Bangkok. Cuộc khủng hoảng được coi là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Thái Lan hiện đại, khiến 90 người chết và 1.900 người bị thương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.