Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Phái viên Liên Hiệp Quốc tới Miến Điện đánh giá tình hình nhân quyền

Hôm nay, 21/08/2011, ông Tomas Ojea Quintana, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc phụ trách vấn đề nhân quyền tại Miến Điện đã tới Naypyidaw, thủ đô của Miến Điện. Đây là chuyến công du đầu tiên kể từ một năm nay, vào lúc tân chính quyền Miến Điện tìm cách làm dịu đi những chỉ trích của cộng đồng quốc tế về tình trạng vi phạm nhân quyền tại nước này.

Tomas Quintana (phải)  gặp  các thành viên chủ chốt của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện trong chuyến công du hồi 18/2/2011.
Tomas Quintana (phải) gặp các thành viên chủ chốt của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện trong chuyến công du hồi 18/2/2011. AFP
Quảng cáo

Trước khi sang Miến Điện, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc tuyên bố, xin trích, « Chuyến công du này diễn ra trong một bối cảnh chính trị hơi khác một chút, một chính phủ mới vừa được thành lập (…). Mục tiêu chính của tôi là đánh giá tình hình nhân quyền dưới góc độ này ».

Theo nguồn tin từ các quan chức Miến Điện, được AFP trích dẫn, trong 5 ngày làm việc, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc sẽ hội đàm với Ngoại trưởng và bộ trưởng Nội vụ, tham dự một phiên họp của Quốc hội Miến Điện.

Theo phát ngôn viên Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện, ông Quintana cũng sẽ gặp lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi vào thứ Tư, 24/08.

Trong một báo cáo được công bố sau chuyến công du Miến Điện hồi tháng Hai 2010, ông Quintana nhận định rằng một số vụ vi phạm nhân quyền tại Miến Điện có thể coi là những « tội ác chống nhân loại » và ông đề nghị quốc tế mở điều tra.

Chính quyền Miến Điện đã bác bỏ những cáo buộc này và sau đó không cho phép phái viên Liên Hiệp Quốc quay trở lại nước này.

Sau cuộc bầu cử hồi tháng 11/2010, Miến Điện có một chính phủ mới mà hầu hết thành phần là cựu tướng lĩnh trong quân đội. Cộng đồng quốc tế đòi chính phủ mới tại Miến Điện phải tiến hành dân chủ hóa, đặc biệt là phải thả khoảng 2000 tù chính trị hiện đang bị giam cầm.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.