Vào nội dung chính
THÁI LAN - CHÍNH TRỊ

Hoạt động của Thaksin ở nước ngoài có nguy cơ đe dọa tương lai tân chính phủ Thái Lan

Ngay sau khi phe thân cận của mình trở lại nắm quyền, cựu thủ tướng Thái Lan, Thaksin Shinawatra, đang sống lưu vong, đã năng nổ hoạt động ở nước ngoài, tạo nên sự chú ý của công luận. Theo giới phân tích, điều này có thể bị coi là một thái độ « khiêu khích », đe dọa tương lai của tân chính phủ Thái Lan do chính em gái ông -bà Yingluck- làm thủ tướng.

Tập hợp trước tòa Đại sứ Nhật Bản ở Bangkok ngày 18/08/11
Tập hợp trước tòa Đại sứ Nhật Bản ở Bangkok ngày 18/08/11 REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Sau cuộc đảo chính do quân đội tiến hành vào năm 2006, ông Thaksin đã bị kết án 2 năm tù về tội lạm dụng chức quyền, biển thủ công quỹ. Ông đã phải sống lưu vong ở Dubai để trốn tránh pháp luật. Ngày hôm nay, 22/08, ông Thaksin bắt đầu chuyến công du khá rùm beng tại Nhật Bản. Cựu thủ tướng Thái Lan còn có kế hoạch đến thăm các khu vực bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần ngày 11/03.

Ông Thitinan Pongsudhirak, chuyên gia phân tích chính trị tại đại học Chulalongkorn Bangkok, nhận định, Thaksin « cảm thấy được miễn tội bởi kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 03/07, mà đảng Puea Thai, do ông ta lãnh đạo trên thực tế từ nơi lưu vong, đã giành được thắng lợi áp đảo. Ông ta nghĩ rằng đó chính là sự tái đắc cử của mình ».

Còn ông Pavin Chachavalopongpun, thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ở Singapore thì nhấn mạnh là Thaksin muốn chứng minh rằng chính « ông ta là thủ tướng trên thực tế ». Chuyên gia này cho rằng nếu nhà tỷ phú Thaksin tỏ ra kín đáo vài tháng nữa thì điều này có thể giúp trấn an những đối thủ chính trị của ông ta tại Thái Lan, vốn đã rất lo ngại về việc bà Yingluck lên nắm quyền. Thế nhưng, cựu thủ tướng Thái Lan đã hành động quá vội vã và giới trí thức, trung lưu tại Bangkok cảm thấy như bị một cú tát tai.

Từ 5 năm qua, Thái Lan đã trải qua nhiều cuộc biểu tình của hai phe phái chống đối nhau quyết liệt, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Một bên là phe Áo Đỏ, tập hợp đông đảo dân nghèo các tỉnh, nhất là ở phía bắc và tây bắc. Nhiều người trong số họ coi ông Thaksin là một anh hùng. Còn bên kia, được gọi là phe Áo Vàng, là tầng lớp trí thức trung lưu, thân Hoàng gia, quan chức cao cấp trong chính quyền, quân đội, có thái độ « không đội trời chung » với cựu thủ tướng Thái Lan.

Ông Thaksin và phe đồng minh đã giành được thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử năm 2001. Thế nhưng, đến năm 2006, quân đội thực hiện một cuộc đảo chính không đổ máu, lật đổ thủ tướng Thái Lan. Trong năm 2008, phe thân cận Thaksin đã hai lần bị loại khỏi vai trò lãnh đạo đất nước, theo quyết định của tư pháp, sau những cuộc biểu tình rầm rộ và quyết liệt của phe Áo Vàng. Tình trạng này có nguy cơ tái diễn, bởi vì, theo chuyên gia Thitinan, « các hoạt động của cựu thủ tướng Thaksin ở nước ngoài mang tính khiêu khích và không khôn khéo », gây khó khăn cho em gái ông.

Sau khi đòi giải thể đảng Puea Thai, đảng Dân chủ, nòng cốt của phe đối lập có được sự ủng hộ của giới trí thức trung lưu, đã nhân sự kiện ông Thaksin sang Nhật Bản, đệ đơn kiện tân Ngoại trưởng Thái Lan với cáo buộc là đã giúp đỡ bất hợp pháp một kẻ chạy trốn pháp luật.

Chính vì thế, giới phân tích lo ngại là các chuyến công du khác của ông Thaksin, được báo chí đưa tin rầm rộ, sẽ tạo áp lực ngày càng mạnh đối với chính phủ của bà Yingluck, vừa mới nhậm chức ngày 08/08.

Nhà nghiên cứu Paul Chambers, thuộc đại học Payap Chiang Mai, nhận định, « các chính trị gia, các thành viên xã hội dân sự và tầng lớp trí thức trung lưu chống Thaksin đang vận động để tập hợp công luận chống lại chính phủ của bà Yingluck. Kết quả có thể là sự tái xuất hiện các cuộc biểu tình chống Thaksin trên đường phố (…) và tái diễn tình trạng năm 2008 ». Mặt khác, chuyên gia này lý giải là kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy các đồng minh của ông Thaksin không bao giờ nắm giữ quyền lực được lâu, do vậy, ông ta phải nhanh chóng hành động ».

Trong những ngày qua, báo chí Thái Lan đã nêu ra khả năng sửa đổi Hiến pháp 2007 do giới quân sự ban hành, cho phép ông Thaksin hồi hương. Về việc này, ông Chambers dự báo, « nếu Hiến pháp bị sửa đổi nhiều và ông Thaksin thực sự quay lại, thì những thay đổi này sẽ diễn ra trong bối cảnh có các cuộc biểu tình chống Thaksin và sự tức giận trong hàng ngũ quân đội ».

Kể từ khi Thái Lan xóa bỏ chế độ quân chủ chuyên chế, năm 1932, quân đội nước này đã thực hiện hoặc âm mưu tiến hành 18 cuộc đảo chính.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.