Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Miến Điện điều tra về các vụ vi phạm nhân quyền

Trong cuộc họp báo ngày 25/08/11 tại Yangon, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện, Tomas Ojea Quintana kêu gọi chính quyền Naypyidaw nhanh chóng cho mở các cuộc điều tra về các hành vi vi phạm nhân quyền.

Cảnh sát chống bạo động đến trấn áp biểu tình ở Rangun ngày 27/09/2007.
Cảnh sát chống bạo động đến trấn áp biểu tình ở Rangun ngày 27/09/2007. Reuters
Quảng cáo

Theo lời đặc sứ Liên Hiệp Quốc: « Đây là một giai đoạn then chốt đối với lịch sử Miến Điện. Nhiều cơ hội đang mở ra để quốc gia này đẩy mạnh và cải thiện tình trạng nhân quyền, hướng tới một nền dân chủ ». Ông Ojea Quintana nhìn nhận là chính quyền mới tại Miến Điện đã có những bước tiến để đạt tới mục tiêu đó. Tuy nhiên tại Miến Điện các quyền cơ bản của con người vẫn bị chà đạp và cuối cùng, ông không quên kêu gọi chính phủ Naypyidaw nhanh chóng trả tự do cho khoảng 2000 tù chính trị.

Trong chuyến công du Miến Điện lần này, đặc sứ Liên Hiệp Quốc đã tiếp xúc với Ngoại trưởng và bộ trưởng Nội vụ Miến Điện tại thủ đô Naypyidaw. Sau đó ông đã có một cuộc gặp gỡ với lãnh đạo đối lập là bà Aung San Suu Kyi tại Yangon.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện kể từ sau cuộc tuyển cử hồi tháng 11/2010. Lần gần đây nhất mà ông Quintana đến Miến Điện là vào tháng 2/2010 và khi đó ông đã nhận xét là có thể coi một số các hành vi chà đạp nhân quyền tại quốc gia Đông Nam Á này  là những « tội ác chống nhân loại ».

Lời lẽ trên đây khiến chính quyền đã nhiều lần từ chối cấp visa nhập cảnh cho quan chức quốc tế này vào Miến Điện.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.