Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - THIÊN TAI

Bão Talas đã làm trên 100 người chết và mất tích tại Nhật Bản

Cơn bão Talas thổi qua phía tây Nhật Bản trong hai ngày 04 và 05 tháng 9/2011 đã kéo theo mưa lớn khiến nước sông dâng cao gây lụt và lở đất, cuốn trôi nhiều nhà cửa và người dân. Theo nguồn tin chính phủ Nhật hôm nay, 07/09,  bão Talas đã gây thiệt hại đáng kể, chỉ riêng về người đã làm hơn 100 người chết và mất tích.

Tìm kiếm người sống sót sau bão Talas. Ảnh chụp ở Gojo, tỉnh Nara,  ngày 05/09/2011.
Tìm kiếm người sống sót sau bão Talas. Ảnh chụp ở Gojo, tỉnh Nara, ngày 05/09/2011. Reuters
Quảng cáo

Một cách cụ thể, bão Talas đã làm ít nhất 50 người chết và hơn 50 người khác bị mất tích. Theo cơ quan khí tượng Nhật thì đây là trận bão gây thiệt hại lớn nhất  về người kể từ năm 1979, lúc ấy đã khiến 115 người chết.

Cho đến ngày hôm qua, vẫn còn hàng nghìn người trong vùng nạn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Tình hình đến hôm nay đang được cải thiện với việc khôi phục dần các tuyến đường giao thông.

Xuất phát  từ Thái Bình Dương, bão Talas tràn vào vùng biển Nhật Bản hôm 4/9 và tàn phá các đảo ở phía tây của nước này, để lại nhiều cảnh tượng tàn phá không kém gì trận sóng thần hôm 11/3 vừa qua. Sau đó bão yếu dần, chuyển thành áp thấp nhiệt đới, nhưng gây ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Trận thiên tai lớn này xảy ra, một ngày sau khi tân Thủ tướng Yoshihiko Noda vừa nhận chức thay ông Naoto Kan buộc phải từ chức vì bị chỉ trích là yếu kém trong việc giải quyết cuộc khủng hỏang thiên tai động đất sóng thần 11/3.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.