Vào nội dung chính
NAM Á

Khủng bố tại thủ đô Ấn Độ: Ít nhất 9 người thiệt mạng

Một vụ nổ đã xẩy ra trước Tòa án Tối cao New Delhi, thủ đô Ấn Độ vào hôm nay 07/09/2011 : Ít nhất 9 người chết và 50 người bị thương. Theo bộ Nội vụ Ấn, chất nổ được gài trong một chiếc vali nhỏ đặt ở quầy đón khách của tòa án, nơi mà mỗi ngày có hàng trăm người đến dự các phiên xử.

Lực lượng cảnh sát đặc biệt Ấn Độ cô lập khu vực trước trụ sở toà án ở New Delhi bị khủng bố hôm 07/09/2011.
Lực lượng cảnh sát đặc biệt Ấn Độ cô lập khu vực trước trụ sở toà án ở New Delhi bị khủng bố hôm 07/09/2011. Reuters
Quảng cáo

Thông tín viên Pierre Prakash tại New Delhi cho biết thêm một số chi tiết :

“Đúng vào lúc 10g15, sáng nay, giờ điạ phương, một tiếng nổ vang rền ngay tại lối vào chính của Toà án Tối cao New Delhi, nơi hàng trăm người đang đứng đợi để vào bên trong.

Cả khu vực đã bị phong toả ngay lập tức và người bị thương được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Một số người trong tình trạng rất nguy kịch. Thủ đô New Delhi được đặt ngay trong tình trạng báo động, chính quyền e ngại những vụ khủng bố khác.

Theo những chứng tích đầu tiên mà cảnh sát Ấn thu lượm được, thì một quả bom tự tạo được đặt trong một chiếc vali nhỏ, để trước chiếc bàn nơi những người muốn vào Toà án phải xếp hàng để lấy thẻ ra vào. Vào ngày thứ tư này, tòa xét xử những vụ kiện tụng có các bên dân sự nguyên cáo cho nên có khá đông người hiện diện.

Tháng 5 vừa qua, Toà án này tại New Delhi cũng đã bị một vụ khủng bố, nhưng không có nạn nhân... Nhiều người tự hỏi là có mối liên hệ gì giữa hai vụ khủng bố hồi tháng 5 và hôm nay hay không, vì theo bộ Nội vụ, chất nổ sử dụng trong cả hai vụ đều cùng một loại.”

Theo tin giờ chót một nhóm hồi giáo vũ trang tên là Harkat - ul Jihad Islami đã thừa nhận là thủ phạm vụ khủng bố trong một bức thư điện tử gởi đến giới truyền thông Ấn Độ. Cơ quan điều tra Ấn NIA, cho biết đang nghiên cứu cẩn thận bức thư điện tử.

Nhóm Harkat - ul Jihad Islami, gọi tắt là HuJi, được cho là thành phần thân cận Al Qaeda và rất nguy hiểm. Họ đã dính líu đến nhiều vụ khủng bố trước đây trên lãnh thổ Ấn Độ.

Bức thư điện tử đòi Ấn Độ phải hủy bỏ bản án tử hình đối với một nhân vật tên là Afzal Guru nếu không thì sẽ có nhiều toà án khác bị khủng bố. Afzal Guru, một người Ấn vùng Kashmir, đã bị kết án tử hình vào năm 2004, vì dính líu đến một vụ khủng bố nhắm vào quốc hội Ấn năm 2001.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.