Vào nội dung chính
ĐÔNG NAM Á - LAO ĐỘNG

Nhiều xí nghiệp may mặc Cam Bốt bị điều tra về các vụ công nhân bị ngất xỉu

Tổ chức Lao động Quốc tế ILO vừa cho biết : Khoảng hai chục hãng sản phẩm phẩm dệt may cao cấp sẽ tiến hành điều tra về những vụ hàng loạt công nhân trong các xưởng may mặc ở Cam Bốt bị ngất xỉu khi đang làm việc. Trong số này có nhiều hãng lớn như Gap, H&M hay  Wal Mart...

Một nữ công nhân dệt may phải nhập viện tại Phom Penh hôm 21/07/2011 sau khi bị ngất xỉu khi đang làm việc. Đây là hiện tượng rất thường xẩy ra ở Cam Bốt.
Một nữ công nhân dệt may phải nhập viện tại Phom Penh hôm 21/07/2011 sau khi bị ngất xỉu khi đang làm việc. Đây là hiện tượng rất thường xẩy ra ở Cam Bốt. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Theo tin hãng AFP ngày 07/09/2011, sau một cuộc họp tại thủ đô Phnom Pênh, tối qua (6/9), Cơ quan về người lao động của Liên Hiệp Quốc cho biết, các công ty chuyên về hàng dệt may sẽ cử chuyên gia đến Cam Bốt để điều tra xem lý do tại sao gần đây có hiện tượng hàng trăm công nhân ngành dệt may làm việc trong các xưởng gia công cho họ bị ngất quỵ trong lúc làm việc.

Trong số các hãng thuê gia công hàng tại Cam Bốt hứa sẽ tham gia điều tra, có nhiều tên tuổi trong lĩnh vực thời trang như Gap, H&M, Wal Mart và Target. Đại diện của ILO, ông Tuomo Poutiainen, nhấn mạnh cần phải khẩn cấp tìm hiểu đầy đủ nguyên nhân gây ra tình trạng công nhân ngất xỉu hàng loạt. Ông đồng thời đánh giá rằng sự tham gia của các công ty nước ngoài vào cuộc điều tra là tích cực.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, trong năm nay, tại Cam Bốt đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn với hàng loạt công nhân bị ngất xỉu tại xưởng may mà lý do có thể là do kiệt sức. Trước tình hình đáng lo ngại này, chính phủ Cam Bốt cũng đã cho lập một đoàn thanh tra liên bộ để tìm hiểu vấn đề.

Cam Bốt có khoảng 300 xưởng dệt may chuyên gia công phục vụ xuất khẩu. Các công nhân trong các xưởng sản xuất này thường phải làm việc hết công suất để phục vụ tiến độ giao hàng, bên cạnh đó họ còn phải làm việc trong các điều kiện rất tồi tệ như nhà xưởng không đúng tiêu chuẩn, phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại…

Trong tháng 8 vừa qua, trong vòng 2 ngày, 300 công nhân trong một xưởng may tại Cam Bốt đã bị ngất phải cấp cứu vào viện vì họ ngửi phải một thứ « mùi lạ ». Trước đó vài tháng, trong một xưởng gia công hàng cho hãng thiết bị thể thao Puma, cũng xảy ra sự cố tương tự mà nguyên nhân được cho là chủ xưởng không tôn trọng giờ làm việc và các quy định an toàn lao động cho công nhân.

Với hơn 300.000 công nhân, chủ yếu là phụ nữ, gia công hàng dệt may là ngành phát triển mạnh và mang lại nguồn thu lớn cho kinh tế Cam Bốt. Thời gian gần đây nhiều phong trào đấu tranh của công nhân trong lĩnh vực này đòi cải thiện điều kiện làm việc cũng đã nổ ra tại đất nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.