Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TÂY TẠNG

Đạt Lai Lạt Ma mong muốn Bắc Kinh xóa bỏ kiểm duyệt

Theo AFP, hôm qua 07/09/2011, tại Montréal (Canada), lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lên tiếng bày tỏ hy vọng Trung Quốc xóa bỏ chính sách kiểm duyệt và thiết lập một hệ thống tư pháp độc lập.

Đức Đạt Lai Lạt Ma đến nhận bằng Tiến sĩ danh dự Đại học Indira Gandhi National Open University tại New Delhi, ngày 05/09/2011.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đến nhận bằng Tiến sĩ danh dự Đại học Indira Gandhi National Open University tại New Delhi, ngày 05/09/2011. Reuters
Quảng cáo

Bên lề cuộc hội thảo với chủ đề “ Tôn giáo thế giới sau sự kiện 11 /9”, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát biểu trước các báo chí, ngài nói: “ Việc đưa dân chủ vào Trung Quốc ngay tức khắc sẽ gây nhiều vấn đề …Cần phải bắt đầu bằng việc xóa bỏ kiểm duyệt và thiết lập một nền tư pháp độc lập”.

Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng không quên đề cập đến vấn nạn tham nhũng ở hai nước Trung Quốc và Ấn Độ. Ngài đưa ra so sánh rằng, ở Trung Quốc thì “chủ nghĩa Cộng sản đã xóa bỏ khái niệm đạo đức” còn Ấn Độ, là một đất nước có tín ngưỡng, có đức tin mà khi đã có đức tin thì người ta không thể hùa theo tham nhũng được.

Được hỏi về hiện tượng tan băng trên dãy núi Himalaya, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng kêu gọi cần phải thận trọng trong việc khai thác cao nguyên Tây Tạng. Ngài cũng nhấn mạnh rằng chính tình trạng tham nhũng trong giới doanh nghiệp là một nguyên nhân dẫn đến việc phá rừng, khai thác mỏ bừa bãi mà không cần tính đến việc bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong hai tháng vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa có một vòng đi thuyết giảng đạo Phật vòng quanh thế giới và tham gia nhiều cuộc hội thảo quốc tế . Mặc dù đã tuyên bố rút lui khỏi các họat động chính trị nhưng, trong chuyến đi vừa qua, trong những lần tiếp xúc với giới báo chí, lãnh tụ tinh thần tây Tạng vẫn bày tỏ những chỉ trích đối với chính quyền Bắc Kinh.

Theo ngài, chính phủ Trung Quốc luôn tìm cách ức chế truyền thống văn hóa và tôn giáo hàng nghìn năm của Tây Tạng, đã gây ra những thương tổn vô cùng lớn lao cho người dân ở đây. Và đó chính là lý do khiến người Tây Tạng phải chống lại sự cai trị của Trung Quốc.

Trong khi đó Bắc Kinh vẫn coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một phần tử nguy hiểm, có âm mưu chia cắt đất nước. Các chuyến thăm chính thức của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đến bất kỳ nước nào đều khiến Bắc Kinh nổi giận.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.