Vào nội dung chính
MỸ - ÚC - QUỐC PHÒNG - TIN HỌC

Mỹ-Úc đưa hợp tác chống chiến tranh tin học vào hiệp ước phòng thủ chung

Kỷ niệm 60 năm ngày ký hiệp ước phòng thủ chung song phương, bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Mỹ và Úc tiến hành hội đàm tại San Francisco, Hoa Kỳ, ngày hôm nay, 15/09/2011. Hai bên đồng ý bổ xung vấn đề hợp tác chống tin học vào bản phòng thủ chung, nhằm đối phó với những thách thức mới của thế kỷ 21.

Quảng cáo

Hôm nay, 15/09/2011, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký hiệp ước phòng thủ chung song phương, bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Mỹ và Úc tiến hành hội đàm tại San Francisco, Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho AFP biết, hai nước đồng thuận tăng cường hợp tác chống chiến tranh tin học và bổ xung lĩnh vực này vào bản hiệp định phòng thủ chung, được ký kết từ năm 1951, để có thể đối phó với những thách thức mới trong thế kỷ 21.

Theo các quan chức bộ Quốc phòng Mỹ, đây là lần đầu tiên, việc hợp tác chống chiến tranh tin học được đưa vào một bản hiệp định phòng thủ giữa Washington và các nước đồng minh, cho dù Liên minh Bắc Đại Tây Dương – NATO - đã chú trọng tới mối đe dọa này.

Bộ trưởng Quốc phòng Panetta nói, sự kiện này cho thấy tin học là một chiến trường trong tương lai và gợi ý là Hoa Kỳ cùng với các đồng minh cần phải có những hoạt động tấn công trên lĩnh vực tin học. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ từ chối không cho biết chi tiết của gợi ý này.

Trong một thông cáo được công bố trước cuộc hội đàm tại San Francisco, bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith cho rằng an ninh tin học là « một thách thức chủ yếu, xuyên quốc gia trong thế kỷ 21 » và sẽ là một trong những vấn đề chính của các cuộc thảo luận hàng năm giữa hai nước.

Trong cuộc hội đàm Mỹ-Úc tại San Francisco, đại diện hai nước còn thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các dự án về không gian và tên lửa phòng thủ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch công du Úc vào tháng 11 tới, một dấu hiệu khác cho thấy Hoa Kỳ muốn tăng cuờng quan hệ liên minh với Úc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.