Vào nội dung chính
THÁI LAN-CAM BỐT

Bangkok thả 3 tù nhân Áo Đỏ nhân chuyến công du Cam Bốt của tân thủ tướng Thái

Chiều  hôm nay (15/9/2011) Thủ Tướng Yingluck có mặt tại Phnom Pênh bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức CamBốt với hy vọng mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng vốn lâu nay vẫn căng thẳng vì những tranh chấp lãnh thổ. Nhiều hiệp định sẽ được ký kết giữa hai bên trong chuyến thăm này.

Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra duyệt đội danh dự quân đội Cam Bốt trong lễ đón chính thức tại Phnom Pênh ngày 15/09/2011.
Thủ tướng Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra duyệt đội danh dự quân đội Cam Bốt trong lễ đón chính thức tại Phnom Pênh ngày 15/09/2011. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Từ Phnom Pênh, thông tín viên Phạm Phan tường trình:

Đúng như dự trù chiều này Thủ Tướng Yingluck có mặt tại Phnom Pênh, theo chương trình làm việc bà có cuộc gặp mặt với Thủ Tướng Hun Sen, diện kiến Quốc Vương Sihamoni. Người ta đang mong chờ có nhiều hiệp định được ký kết giữa hai bên, trong đó phần lớn Thái Lan sẽ nối lại nhiều chương trình viện trợ cho Cam Bốt mà đã bị đình hoãn khi ông Abhisit lên nắm quyền Thủ Tướng.

Có một số chi tiết liên hệ đến chuyến đi, như việc tòa án hình sự Thái ngày hôm qua đã đồng ý cho 3 nhân vật thủ lĩnh Phe Áo Đỏ bị tù giam trước đây vì tội danh khủng bố và không được phép rời khỏi đất Thái, nay được tại ngoại tạm thời với số tiền đóng là 600.000 baht tương đương khoảng 20.000 Mỹ Kim. Ba nhân vật này gồm Veerakan Musigapong, Natthawut Saikua, và Yoswalit Chooklom sau khi ra khỏi tù sẽ tham gia phái đoàn gồm nhiều chính trị gia Thái thuộc Phe Áo Đỏ do Dân Biểu Jatuporn Promphan dẫn đầu bay đi Phnom Penh.

Đoàn người này là một phần trong phái đoàn của Thủ Tướng Yingluck viếng thăm Phnom Penh, một chuyến đi mà nhiều báo chí trong vùng bình luận là mở đầu cho một mối quan hệ mới thân thiện, hòa bình. Riêng các nhân vật cầm đầu Phe Áo Đỏ có mặt trong chuyến đi đã phát biểu rằng một khi hai dân tộc láng giềng chung sống hòa bình thì sẽ hưởng được nhiều lợi ích từ công cuộc phát triển kinh tế.

Bộ Ngoại Giao Cam Bốt cũng đã lên tiếng phủ nhận việc sẽ phóng thích hai nhân vật cầm đầu Phe Áo Vàng đang bị giam giữ sau khi nhiều tờ báo tại Thái đưa tin rằng họ sẽ được trả tự do như món quà tặng nhân chuyến đi Phnom Penh của bà Yingluck. Theo Bộ Ngoại Giao Cam Bốt, hai người tù Thái phải ở hết 2/3 mức án hiên thời mới nhận được lịnh ân xá của Hoàng Gia Cam Bốt.

Công luận Thái tỏ ra lo lắng cho định mệnh của hai người Thái này, trong khi đó bà Yingluck nói bà lo lắng cho sinh mạng của mỗi người dân Thái. Có tin nói Thái đang vận động để Quốc Vương Sihamoni ban lịnh ân xá cho hai tù nhân Phe Áo Vàng là ông Veera Somkwamkid bị án 8 năm tù và bà Ratree Pipattanapaiboon mang án 6 năm tù.

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.