Vào nội dung chính
THAÍ LAN

Ủy ban Sự thật và Hòa giải Thái Lan yêu cầu bãi bỏ các phiên tòa chính trị

Trong một quyết định khá bất ngờ, một Ủy ban do chính quyền tiền nhiệm tại Thái Lan thiết lập đã cho rằng cần phải đình chỉ các vụ xét xử chính trị và xét lại các trường hợp xẩy ra trước cuộc đảo chính năm 2006. Ủy ban này không ngần ngại tấn công vào hệ thống luật lệ nhằm bảo vệ hình ảnh của chế độ quân chủ.

Xe tăng trên đường phố Bangkok nhân cuộc đảo chính tháng 9/2006
Xe tăng trên đường phố Bangkok nhân cuộc đảo chính tháng 9/2006 REUTERS
Quảng cáo

Trong một tài liệu đề ngày hôm nay, 16/09/2011, gửi đến tân Thủ tướng Yingluck Shinawatra, Ủy Ban Sự thật và Hòa giải còn yêu cầu chính quyền cho các bị cáo trong các vụ án chính trị được tại ngoại hẩu tra, và xem lại các vụ án đã xét xử.

Tài liệu của Ủy Ban Sự thật và Hòa giải Thái Lan nói rõ : « Tình trạng xung đột chính trị trong thời gian gần đây là một nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực ». Do đó cần phải yêu cầu các công tố viên tạm hoãn việc truy tố về mặt hình sự những người dính líu vào các vụ án chính trị, vì biện pháp tư pháp đơn thuần không phải là giải pháp cho các vấn đề của đất nước, khi các thủ phạm hành động vị "động cơ chính trị."

Ủy ban Sự thật và Hòa giải do chính quyền Abhisit Vejjajiva thành lập sau các cuộc bạo động vào năm 2010, đã làm cho hơn 90 người chết, và gần 2000 người bị thương. Đứng đầu ủy ban này là ông Kanita Nanakorn, cựu chưởng lý, đồng thời là chủ nhiệm khoa Luật tại một trường đại học tư nhân ở Bangkok.

Theo giới quan sát, ý kiến của Ủy Ban Sự thật và Hòa giải có thể ​​trực tiếp ảnh hưởng đến số phận một số người thuộc phe "Áo vàng" bảo hoàng, nhưng đặc biệt thuận lợi cho phe "Áo đỏ" mà nhiều lãnh đạo đang bị truy tố về tội khủng bố.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.