Vào nội dung chính
THIÊN TAI

Động đất tại biên giới Ấn Độ và Nepal, ít nhất 53 người thiệt mạng

Theo ước đoán sơ khởi, trận động đất với cường độ 6,9 Richter xảy ra tại vùng biên giới giữa Ấn Độ với Nepal chiều tối ngày hôm qua (18/09/11) đã làm trên 50 người chết trong đó có 40 người Ấn Độ, 7 người Tây Tạng và 6 tại Nepal.Cho đến chiều nay 19/9, nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân của trận động đất, công viện này rất khó khăn do mưa lũ và đất sạt lở.

Một ngôi nhà ở làng Lokanthali, Bhaktapur bị sụp đổ do trận động đất ngày 18/09/2011.
Một ngôi nhà ở làng Lokanthali, Bhaktapur bị sụp đổ do trận động đất ngày 18/09/2011. REUTERS/Navesh Chitrakar
Quảng cáo

Vào lúc 6 giờ 10 phút, giờ địa phương chiều tối hôm qua khu vực chung quanh dãy Hy Mã Lạp Sơn bị động đất với cường độ 6,9 trên thang Richter. Bang Sikkim, tại biên giới Ấn Độ và Nepal là tâm chấn. Thủ đô New Delhi ở phía tây và Bangladesh ở phía đông của bang Sikkim cũng bị ảnh hưởng lây.

Về thiệt hại vật chất cảnh sát Nepal cho biết : một bức tường của tòa đại sứ Anh ở Katmandou, cách tâm chấn 270 km bị sập. Riêng tại Gangtok, thủ phủ của bang Sikkim nguyên cả một tòa nhà cao tầng đã sụp đổ, thêm vào đó là nạn đất lở ở ngay thành phố và các vùng lân cận đã làm hơn 30 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Vẫn tại Gangtok hàng ngàn người suốt đêm qua phải ngủ ngoài đường đề phòng dư chấn tiếp theo. Hệ thống cung cấp điện nước và đường dây điện thoại bị hư hại hoặc quá tải.

Tình hình nghiêm trọng đến nỗi Thủ tướng Manmohan Singh đã triệu tập ngay một cuộc họp khẩn cấp. New Delhi huy động trực thăng và quân đội đến các vùng bị nạn. Nhưng do mưa lũ, và đất lở khiến máy bay và trực thăng của quân đội vẫn bị kẹt tại Bagdogra, cách thủ phủ Gangtok 125 km về phía nam.

Các lựu lượng cứu hộ lo ngại số nạn nhân sẽ tiếp tục gia tăng trong những giờ sắp tới.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.