Vào nội dung chính
PHILIPPINES

Bão Nesat : 35 người chết tại Philippines

Sau khi đi qua Philippines làm 35 người chết hồi đầu tuần, cơn bão Nesat hôm nay với sức gió cấp 12 đã đổ vào Hồng Kông đe dọa trung tâm kinh tế tài chính của châu Á với 7 triệu dân đang sinh sống.

Bão tại Hồng Kông. Ảnh chụp ngày 29/09/2011
Bão tại Hồng Kông. Ảnh chụp ngày 29/09/2011 Reuters/Bobby Yip
Quảng cáo

Hôm 27/9 bão Nesat đã đổ bộ vào bờ đông bắc đảo Luzon, đảo lớn nhất Philippines với sức gió lên tới 170 km/giờ. Cơn bão kéo theo mưa lớn đã gây ngập trên diện rộng. Hai ngày sau khi cơn bão đi qua. Một phần đảo Luzon vẫn còn trìm trong nước ngập. Theo thống kê của cơ quan Bảo vệ dân sự, cơ bão đã làm 35 người chết và 45 người mất tích.

Sau Philippines, bão Nesat tiếp tục tấn công các địa phương miền nam Trung Quốc như đảo Hải Nam, Hồng Kông, Macau với sức gió lên tới 150km/giờ.

Tại đảo Hải nam Trung Quốc, 100 nghìn người phải đi sơ tán tránh bão. Chưa có thống kê thiệt hại do bão Nesat gây ra nhưng đây là cơn bão lớn nhất đổ vào hòn đảo du lịch Hải Nam kể từ 6 năm qua.

Còn tại Hồng Kông, theo ghi nhận tại chỗ của phóng viên AFP, sáng nay mọi hoạt động gần như tê liệt hoàn toàn. Đường phố không một bóng người, trường học, trung tâm thương mại và thị trường chứng khoán đều đóng cửa.Các công sở đều cho nhân viên nghỉ làm.

Ngay trong đêm qua cơ quan dự báo khí tượng của Hồng Kông đã ra thông báo mức báo động số 8 trên thang 10. Chính quyền khuyến cáo mọi người ở trong nhà đóng kín cửa. Nhiều trung tâm trú bão được mở khẩn cấp để tiếp nhận những người có nhà cửa không bảo đảm chịu được mưa bão.

Đến trưa hôm nay, giờ địa phương sức gió đã giảm nhưng Hồng Kông vẫn như một thành phố chết, không người qua lại. Giao thông công cộng bị ngưng hoàn toàn. Theo thông báo thì có 3 người bị thương vì cây đổ. Đã có hàng chục chuyến bay bị hủy hoặc chậm giờ.

Sau Hồng Kông, dự báo tối nay (29/9) bão Nesat sẽ tiếp tục đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.