Vào nội dung chính
NGA - TRUNG QUỐC

Hơn 7 tỷ đô la hợp đồng được ký ngay trước chuyến đi TQ của ông Putin

Thủ tướng Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc vào hôm nay 11/10/2011, với một phái đoàn hùng hậu gồm 160 người, trong đó có rất nhiều chủ đại tập đoàn. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm qua hai nước đã ký một loạt thỏa thuận trị giá hơn 7 tỷ đô la trong các lãnh vực chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, phát triển và tài nguyên mỏ.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh ngày 11/10/2011.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh ngày 11/10/2011. REUTERS/Takuro Yabe/Kyodo/Pool
Quảng cáo

Riêng trong lãnh vực năng lượng do vấn đề giá cả khí đốt còn gút mắc, hai bên cần thảo luận thêm. Cho đến nay, chưa có chưa có hợp đồng thực thụ nào được ký kết mặc dù tập đoàn Nga Gazprom và đối tác Trung Quốc CNPC đã ký thoả thuận khung cách đây hai năm, vào năm 2009, để cung cấp gần 70 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Trung Quốc trong vòng 30 năm tới đây.

Tuy nhiên, chuyến công du Trung Quốc của ông Putin không đơn thuần mang mục tiêu kinh tế. Giới quan sát cũng ghi nhận tầm vóc chính trị của cuộc viếng thăm. Thông tín viên Delphine Sureau tại Trung Quốc ghi nhận :

« Chuyến công du này cho phép xây dựng một thế giới cân bằng hơn. Tân Hoa Xã đã bình luận như trên về chuyến đi. Việc ông Putin thông báo sẽ trở lại điện Kremli là một tin vui đối với Bắc Kinh.

Hai đồng minh có thể hợp sức tiếp tục đối đầu với châu Âu và Hoa Kỳ trên những hồ quốc tế lớn, như họ đã chống lại cuộc can thiệp của NATO vào Libya, hay sử dụng quyền phủ quyết trên hồ sơ Syria, tuần vừa qua tại Liên Hiệp Quốc.

Có điều người đồng minh Trung Quốc lại tỏ ra rất cứng rắn trong thương mại. Ông Putin muốn tranh thủ chuyến đi này để giải quyết vần đề bất đồng giá cả, đã khiến Matxcơva không ký được hợp đồng bán khí đốt cho Bắc Kinh.

Tuy nhiên tranh chấp này đã không ngăn cản hai bên ký kết hàng tỷ đô la hợp đồng. Trung Quốc từ năm ngoái đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga. Hai bên muốn nhân gấp đôi kim ngạch mậu dịch từ 100 tỷ đô la hiện nay lên 200 tỷ vào năm 2020. »

Theo chương trình dự kiến, ông Putin có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Ôn Gia Bảo vào hôm nay và sẽ gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào ngày mai trước khi kết thúc chuyến đi.

Phát biểu vào hôm nay tại Bắc Kinh sau buổi hội đàm với đồng nhiệm Ôn Gia Bảo, ông Putin đã kêu gọi Trung Quốc sớm thỏa hiệp với Nga trên vấn đề giá khí đốt. Theo ông : « Người bán luôn luôn muốn bán đắt, còn người mua lúc nào cũng muốn mua rẻ. Vấn đề là cần có thỏa hiệp sao cho cả hai bên đều hài lòng ».

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.