Quốc hội Mỹ thông qua hiệp định tự do thương mại với Hàn Quốc
Phải đợi một thời gian khá dài sau các cuộc thương thảo và ký kết từ thời chính quyền George Bush, hôm qua 12/10/2011 hiệp định tự do mậu dịch giữa Hàn Quốc và Hoa kỳ mới được hai viện Quốc hội Mỹ thông qua, đồng thời với hai hiệp định tương tự với Panama và Colombia. Văn kiện này giờ chỉ còn chờ tổng thống Barack Obama ký ban hành.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Ngay sau khi ba văn kiện về tự do thương mại được thông qua, tổng thống Mỹ Obama đã đánh giá đây là một “thắng lợi lớn” cho nền kinh tế Mỹ.
Theo Nhà trắng, hiệp định thương mại ký với Hàn Quốc, quan trọng nhất trong ba văn kiện vừa được thông qua, sẽ xóa bỏ tới 95% thuế đối với các mặt hàng của Mỹ xuất sang Hàn Quốc. Hệ quả tiếp theo theo sẽ là Mỹ có thể tạo thêm 70 nghìn việc làm mới.
Được ký từ năm 2007, hiệp định tự do mậu dịch Mỹ-Hàn được phê chuẩn vào đúng thời điểm chuyến thăm Mỹ của tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak nhằm tăng cường mối “quan hệ chiến lược mấu chốt” giữa hai nước.
Tuy nhiên tại Hàn Quốc, đảng đối lập tuyên bố phản đối kịch liệt hiệp định tự do mậu dịch vừa được Quốc hội Mỹ thông qua.
Đại Quốc đảng, phe đa số tại Quốc hội Hàn Quốc, đã kêu gọi đảng Dân chủ mau chóng phê chuẩn hiệp định nói trên, nhưng đảng đối lập này cho rằng văn kiện chỉ có lợi cho một phía.
Trao đổi thương mại giữa Washington và Seoul trong năm qua đã đạt 88 tỷ đô la. Hoa Kỳ là đối tác kinh tế đứng hàng thứ 3 của Hàn Quốc sau Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu.
Các nhà kinh tế nhận định, hiệp định tự do thương mại này sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho các nhà sản xuất và cung cấp linh kiện xe hơi của Hàn Quốc. Còn về phía Mỹ, hiệp định tự do thương mại sẽ cho phép xuất khẩu của Mỹ sang Hàn Quốc mỗi năm tăng từ 10 đến 11 tỷ đô la.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký