Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Giám đốc cơ quan cứu trợ nhân đạo LHQ đến Bắc Triều Tiên

Bà Valerie Amos, đứng đầu cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc đến Bình Nhưỡng để xem xét nhu cầu lương thực của Bắc Triều Tiên. Khoảng 6 triệu thường dân bị nạn đói đe dọa trong khi cộng đồng quốc tế nghi ngờ chính quyền Kim Jong Il tích trữ thực phẩm nuôi quân đội.

Valerie Amos
Valerie Amos REUTERS/Swoan Parker
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên, hôm nay (17/10/11) bà Valerie Amos, đặc trách hồ sơ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đã đến Bình Nhưỡng và được thứ trưởng ngoại giao Pak Gil-Yon đón tiếp tại phi trường.

Bản tin ngắn ngủi của KCNA không cho biết thêm một chi tiết nào khác.

Theo AFP thì từ thập niên 1990, chế độ khép kín này luôn bị nạn đói đe dọa nhất là sau vụ lũ lụt làm chết hơn hai trăm ngàn người.

Năm nay, Bình Nhưỡng yêu cầu Hoa Kỳ viện trợ lương thực nhưng lại không chấp nhận các biện pháp theo dõi hàng có đến tận tay dân chúng hay không.

Liên Hiệp Quốc thẩm định là có ít nhất 6 triệu thường dân thiếu dinh dưỡng nhưng không huy động được lòng hảo tâm của thế giới.

Cộng đồng quốc bất bình thái độ bất chấp công luận quốc tế, Bắc Triều Tiên thản nhiên theo đuổi chương trình hạt nhân quân sự. Nhiều chính phủ Tây phương nghi ngờ Bình Nhưỡng lấy hàng viện trợ để nuôi quân đội khổng lồ 1,1 triệu binh sĩ.

Phía Hàn Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên tích trữ thực phẩm để tổ chức trọng thể kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành vào năm tới 2012.

Do Bình Nhưỡng kiểm soát và giới hạn sự đi lại của nhân viên nước ngoài nên Liên Hiệp Quốc rất thất vọng và sẽ chỉ viện trợ hàng ở những vùng mà nhân viên có thể đến được.

Kể từ năm nay, lần đầu tiên Bình Nhưỡng cho phép Liên Hiệp Quốc sử dụng nhân viên nói tiếng Hàn trong phái bộ quốc tế hoạt động tại Bắc Triều Tiên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.