Vào nội dung chính
THÁI LAN - KINH TẾ

Thái Lan: Lương tối thiểu sẽ tăng 40%

Kể từ tháng Tư năm 2012 tới đây, mức lương tối thiểu tại Thái Lan sẽ được tăng 40%. Chính quyền của thủ tướng Yingluck Shinawatra vào hôm qua, 17/10/2011, đã thông báo quyết định kể trên. Kế hoạch tăng lương sẽ được thực hiện trước tiên ở khu vực thủ đô Bangkok, rồi lần lượt tại các tỉnh. Ở Bangkok, như vậy, lương công nhật tối thiểu từ 215 bath sẽ tăng lên thành 300 bath. 

Các tình nguyện viên và người lao động đang đợi mang các bao tải cát, làm đê ngăn lũ, bảo vệ các nhà máy tại khu công nghiệp Nava Nakorn, tỉnh  Pathum Thani, 17/10/2011
Các tình nguyện viên và người lao động đang đợi mang các bao tải cát, làm đê ngăn lũ, bảo vệ các nhà máy tại khu công nghiệp Nava Nakorn, tỉnh Pathum Thani, 17/10/2011 REUTERS/Damir Sagolj
Quảng cáo

Theo bộ trưởng Lao động Thái Lan Phaderrmchai Sasomsab, việc tăng lương lẽ ra thực hiện vào đầu năm tới, nhưng đã bị dời qua tháng Tư, do yêu cầu các chủ xí nghiệp, đang phải gánh chịu tác hại của nạn lụt.

Với biện pháp tăng lương này, đảng Peua Thai đã thực hiện lời hứa quan trọng nhất của họ trong cuộc vận động tranh cử trước đây. Thông tín viên Arnaud Dubus tại Bangkok cho biết thêm chi tiết :

‘‘Với 150 baths/ngày, không đầy 4 euro, cuộc sống một công nhân hay nhân viên quả là chật vật. Không thể nói họ sống, mà phải nói là sống sót. Cho nên không ngạc nhiên là, quyết định tăng 40% lương tối thiểu rất được lòng dân, dĩ nhiên là không kể đến giới kinh doanh, vì chính họ phải gánh vác phần chủ yếu.

Tuy nhiên, để khắc phục khó khăn, thuyết phục các công ty xí nghiệp, chính phủ Thái đã đưa ra một loạt biện pháp đền bù như giảm thuế xí nghiệp. Việc thực hiện biện pháp tăng lương cũng được dời qua tháng 4 năm tới đây, thay vì vào tháng giêng như dự kiến ban đầu, vì các công ty xí nghiệp đang bị tác hại nặng nề do nạn lụt nghiêm trọng hiện nay. Hàng trăm nhà máy bị ngập nước, dây chuyền lắp ráp xe hơi, các tập đoàn điện tử đã cho biết phải tạm ngưng sản xuất. Hơn nữa, biện pháp này trước tiên chỉ được áp dụng trong thời gian đầu tại Bangkok và vùng phụ cận, cũng như là những vùng du lịch phía Nam.

Cho dù vậy, đây là một bước rất quan trọng. Với việc tăng lương này, Bangkok đang xem xét lại chiến lược biến Thái Lan một trung tâm lắp ráp với giá nhân công rẻ.

Vì được lá phiếu những người dân thấp cổ, bé miệng ở nông thôn và Bangkok đưa lên cầm cương Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra phải giữ lời hứa của mình, cho dù biết rằng Thái Lan chỉ có thể giữ được sức cạnh tranh bằng việc cải thiện mạnh mẽ chất lượng giáo dục.’’

Về tình hình thiên tai, Bangkok vẫn ráo riết phòng chóng lũ lụt. Quân đội Thái sẽ phải đắp thêm vào hôm nay khoảng 1 triệu bao cát, hầu nâng cao bức tường bảo vệ vùng phía bắc Bangkok.

Hôm qua, khu công nghiệp Navanakorn, cách Bangkok 45 cây số về phía bắc, đã bất thần bị ngập, buộc cư dân tại đây phải khẩn cấp tản cư.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.