Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - NHẬT BẢN

Thượng đỉnh Nhật Bản - Hàn Quốc nhằm cải thiện quan hệ song phương

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda đã đến Hàn Quốc vào hôm nay, 18/10/2011 với mục tiêu làm dịu quan hệ căng thẳng giữa hai láng giềng đang có tranh chấp lãnh thổ. Món « quà » mà ông Noda mang theo là một số tài liệu lịch sử cổ của Hàn Quốc từng bị Nhật Bản lấy đi thời bán đảo Triều Tiên bị đô hộ.

Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda (phải) khi tới sân bay quân sự tại Seongnam, Hàn Quốc, 18/10/2011.
Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda (phải) khi tới sân bay quân sự tại Seongnam, Hàn Quốc, 18/10/2011. REUTERS/Jo Yong-Hak
Quảng cáo

Theo báo chi Hàn Quốc, thủ tướng Nhật đến Seoul vào lúc tối nay giờ địa phương, và trong chuyến đi này ông còn mang theo những tài liệu lịch sử cổ hồi thế kỷ thứ 17, đã bị Tokyo lấy đi thời bán đảo Triều Tiên bị Nhật Bản đô hộ trong những năm 1910-1945, để trao trả lại cho Hàn Quốc.

Cử chỉ này, theo giới phân tích là nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai nước, để cho cuộc họp thượng đỉnh với tổng thống Hàn Quốc vào ngày mai, có thể đặt trọng tâm trên công cuộc hợp tác, hơn là trên vấn đề lãnh thổ, hay lịch sử còn rất nặng nề giữa hai bên.

Sau khi ông Noda được đề cử làm thủ tướng vào tháng 8, Seoul đã kêu gọi ông nhìn lại quá khứ « một cách thẳng thắn và trung thực ».

Quan hệ Nhật Bản – Hàn Quốc từng được cải thiện sau đợt sóng thần và động đất tháng 3 : Seoul đã đề nghị giúp đỡ Nhật Bản, thế nhưng sau đó quan hệ giữa hai nước lại xấu đi do vấn đề tranh chấp quần đảo Dokdo/ Takeshima nổi cộm trở lại vào mùa hè vừa qua.

Trong cuộc họp ngày mai, theo chương trình dự kiến được tiết lộ, thủ tướng Nhật Bản và tổng thống Hàn Quốc sẽ đề cập đến nhiều chủ đề, từ hiệp ước tự do mậu dịch cho đến việc nối lại đàm phán sáu bên trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Riêng về việc trao trả tài liệu cổ, phủ tổng thống Hàn Quốc cũng như đại sứ quán Nhật Bản đều từ chối xác nhận thông tin do báo chí đưa ra.

Xin nhắc lại người tiền nhiệm của ông Noda, là Naoto Kan đã từng ký với đương kim tổng thống Hàn Quốc Lee Myung- Bak vào tháng 11 năm ngoái, một thoả thuận theo đó Tokyo sẽ hoàn trả lại tổng số 1 205 tập tài liệu mà Nhật đã lấy.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.