Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - NHẬT BẢN

Seoul kêu gọi Tokyo đừng quên quá khứ lịch sử

Hôm nay 19/10/2011 tại Seoul, diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Hàn nhằm giải quyết nhiều bất đồng trong hiện tại cũng như còn tồn đọng trong quá khứ. Đó là các vấn đề chủ quyền các hòn đảo đang có tranh chấp giữa hai nước trên biển Nhật Bản cũng như những vấn đề lịch sử để lại từ thời Nhật chiếm đóng Hàn Quốc.

Seoul trải thảm đỏ tiếp đón thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda (Reuters)
Seoul trải thảm đỏ tiếp đón thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda (Reuters)
Quảng cáo

Trước khi đón tiếp thủ tướng Yoshihiko Noda, tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã tuyên bố : « Hướng tới tương lai không quên lịch sử là cơ sở cho quan hệ Hàn Quốc- Nhật Bản, nhưng tôi nhấn mạnh đến việc Nhật Bản phải cố gắng thực sự trên những tranh chấp của quá khứ để lại », tức từ thời Nhật chiến đóng Triều Tiên.

Cho đế giờ nhiều bất đồng để lại từ thời kỳ quân phiệt Nhật Bản trong giai đọan 1910 đến 1945 vẫn còn chưa được giải quyết và gây không ít cản trở cho việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Với Nhật Bản thì cuộc gặp thượng đỉnh lần này là cơ hội tốt để cảu thiện quan hệ với Hàn Quốc. Cử chỉ đầu tiên tỏ cho thấy Nhật Bản có thiện chí giải quyết những tồn đọng trong lịch sử đó là việc thủ tướng Yoshihiko Noda, trong chuyến đi này sẽ tận tay mang trả lại 5 tập thư tịch viết tay của vương triều Hàn Quốc đã bị người Nhật lấy về trong thời kỳ chiếm đóng bán đảo Triều Tiên. Số thư tịch còn lại trong tổng số 1200 tập sẽ được Tokyo trả lại cho Seoul từ nay đến cuối năm như đã thỏa thuận.

Về quá khứ, lãnh đạo hai nước cũng phải đề cập đến việc các cuốn sách giáo khoa trừong học của Nhật vẫn bị Seoul lên án là bóm méo lịch sử, trong đó có việc chủ quyền các đảo cũng như chuyện bóc lột tình dục phụ nữ Hàn Quốc trong thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ 2.

Liên quan đến vấn đề biển đảo, Seoul và Tokyo từ lâu nay vẫn tranh giành chủ quyền quần đảo nằm trong vùng biển Nhật Bản mà phía Hàn Quốc gọi là Dokdo, còn người Nhật gọi là Takeshima.

Theo Tokyo, thì những bất đồng từ thời Nhật chiếm đóng Triều Tiên đã được giải quyết dứt điểm bằng hiệp định bồi thường chiến tranh mà hai bên đã ký năm 1965.

Sau các chuyện về quá khứ, là hướng tới tương lai. Chủ để được hai bên quan tâm là thúc đẩy đạt thỏa thuận tự do mậu dịch giữa hai nước và nối lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên mà trong đó Seoul và Tokyo là những thành phần tham gia.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.