Vào nội dung chính
HOA KỲ - AFGHANISTAN

Tại Kabul, ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Taliban hòa đàm

Tối hôm qua thứ Tư 19/10, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã bất ngờ tới Afghanistan. Hôm nay, bà Hillary Clinton kêu gọi lực lượng Taliban tham gia vào quá trình đàm phán hòa bình, trong cuộc họp báo sau khi hội kiến với tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.

Ngoại trưởng Clinton và ngoại trưởng Afghanistan (P) đến dinh tổng thống Hamid Karzai, ngày 20/10/2011.
Ngoại trưởng Clinton và ngoại trưởng Afghanistan (P) đến dinh tổng thống Hamid Karzai, ngày 20/10/2011. Reuters
Quảng cáo

Ngoại trưởng Mỹ cũng răn đe, liên quân sẽ tấn công Taliban không thương tiếc, nếu lực lượng này ngoan cố tiếp tục chiến tranh. Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng thông báo, một chiến dịch quân sự quy mô lớn do liên quân Nato phối hợp với quân đội Afghanistan tiến hành, đang diễn ra trên vùng lãnh thổ Afghanistan, sát biên giới với Pakistan.

Đây là chiến dịch nhằm triệt hạ mạng lưới Taliban Haqqani, mà Hoa Kỳ coi như là nhóm Taliban mạnh nhất và là tác giả của nhiều vụ tấn công kinh hoàng mới đây, trong đó có một vụ nhằm vào sứ quán Mỹ tại Kabul tháng Chín vừa qua. Theo tổng thống Afghanistan, đầu não của quân Taliban hiện nằm tại Pakistan. Ông Hamid Karzai tuyên bố, nếu vùng đất thánh của Taliban trên đất Pakistan không bị loại bỏ, thì hòa bình tại Afghanistan không thể thành tựu. Trên thực tế, từ nhiều tháng nay, Hoa Kỳ đã không thuyết phục được Islamabad tấn công vào mạng lưới Taliban Haqqani nằm trên lãnh thổ nước này.

Tối nay, ngoại trưởng Mỹ có mặt tại Islamabad để gây sức ép lên Pakistan, buộc chính quyền nước này phải « đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố ». Cũng ngày hôm nay, tại Pakistan, ít nhất ba binh sĩ và 34 quân nổi dậy đã thiệt mạng tại Khyber, một khu vực bộ tộc, cách không xa biên giới Afghanistan. Khyber nằm trên con đường tiếp liệu chủ yếu cho các lực lượng Nato tại Afghanistan. Đụng độ diễn ra giữa lực lượng bán quân sự Pakistan làm nhiệm vụ tuần tra biên giới với Lashkar-e-Islam, nhóm nổi dậy hoạt động mạnh nhất tại vùng này. Nhóm nổi dậy này có liên hệ với Taliban.

Xin nhắc lại là, từ năm 2007 đến nay, khoảng 4.700 người được cho là đã bị Taliban và các nhóm quân nổi dậy có quan hệ với Al-Qaida giết hại. Bên cạnh đó, từ năm 2001 tới nay, hơn 3.000 binh sĩ Pakistan đã chết trong các xung đột liên quan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.