Vào nội dung chính
THÁI LAN

Thủ tướng Thái : Trận chiến với lũ sẽ kéo dài 4-6 tuần

Hôm nay 22/10/2011, hàng tỷ mét khối nước đang tràn về Bangkok. Sau một thời gian cố gắng không để thủ đô bị ngập lụt, chính quyền Thái Lan đã phải chấp nhận mở các cửa xả lũ, để tránh vỡ đê. Thủ tướng Yingluck Sinawatra huy động toàn bộ bộ máy chính quyền bảo vệ thủ đô.

Nước lũ ngập tràn đường phố Bangkok (REUTERS)
Nước lũ ngập tràn đường phố Bangkok (REUTERS)
Quảng cáo

Thủ tướng Yingluck Sinawatra cho biết, trận chiến với lũ sẽ kéo dài từ bốn đến sáu tuần. Nhiều khu phố của thủ đô Bangkok sẽ bị ngập. Cho đến nay, lũ lụt đã khiến ít nhất 356 người thiệt mạng tại Thái Lan.

Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, bên cạnh các thiệt hại về nhân mạng, những thiệt hại vật chất là rất lớn, và uy tín của tân chính phủ Thái Lan bị sụt giảm nặng nề trước thử thách lớn đầu tiên này. Thông tín viên Arnaud Dubus tường trình từ Bangkok :

Khoảng 4 tỷ rưỡi euro bị mất, tăng trưởng kinh tế sụt giảm 1%, thậm chí 1,5%. Những hậu quả của lũ lụt đối với nền kinh tế Thái Lan thật khủng khiếp.

Vụ lúa hiện nay một phần không thu hoạch được. Bảy khu công nghiệp chìm sâu trong nước, khiến nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Sony, Honda và Toyota phải ngưng hoạt động. 14 nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa, và 600 nghìn nhân viên bị mất việc tạm thời.

Chính phủ Nhật đánh giá, đây là một trong các thiệt hại tài chính lớn nhất trong lịch sử trên phương diện đầu tư của Nhật ở nước ngoài. Thị trường ổ cứng máy vi tính toàn cầu, mà Thái Lan là một trong các nước xuất khẩu chính, có nguy cơ tạm thời thiếu hàng.

Về dài hạn, danh tiếng của Thái Lan trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này không phải là do mức độ của thảm họa, mà là vì thảm họa này đã được tiên liệu trước, nhưng chính phủ đã bị rơi vào tình thế bị động. Không có khả năng phản ứng mau lẹ và hợp lý trước dòng nước lũ, uy tín của chính phủ Thái Lan đã bị sói mòn.

Các khu phố đầu tiên bị ngập ở phía bắc Bangkok, cách trung tâm thành phố khoảng 15 km, với mức nước khoảng 70 cm. Tính trên cả nước, có 28 tỉnh bị ngập lụt, 9 triệu người bị ảnh hưởng. Tại khu vực phía bắc thủ đô, khoảng 113.000 người đã được đưa vào các trung tâm lánh nạn.

Luật thảm họa thiên nhiên cho phép thủ tướng Thái nắm lấy quyền quyết định những vấn đề của thủ đô, là nơi đảng Dân chủ đối lập nắm quyền kiểm soát. Đảng Dân chủ yêu cầu tuyên bố tình trạng khẩn cấp để dành nhiều quyền hơn cho quân đội, và cho phép áp dụng biện pháp cưỡng chế di tản. Chính phủ Yingluck đã bác bỏ việc này. Tuy nhiên, hàng chục nghìn quân nhân đã được huy động vào việc cứu nạn.

Về phần mình, chỉ huy quân đội Thái, ông Prayut Chan-O-Cha, kêu gọi những người đang ở trong vùng lũ nỗ lực tự vượt qua khó khăn. Bởi vì, theo ông, lực lượng cứu nạn chỉ có vài trăm nghìn, trong khi những người gặp nạn có đến vài triệu người.

Ngày hôm qua 21/10, Liên hiệp Châu Âu tuyên bố viện trợ 10 triệu euro cho các nạn nhân lũ lụt ở Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.