Vào nội dung chính
HỒNG KÔNG - TRUNG QUỐC - XÃ HỘI

Hồng Kông: Biểu tình chống phụ nữ Trung Quốc đến sinh con

Hơn 1000 cư dân Hồng Kông, trong đó có nhiều bà mẹ, đã xuống đường vào hôm nay, 23/10/2011, để phản đối tình trạng ngày càng đông người từ Hoa Lục đến sinh đẻ tại Hồng Kông. Các phụ nữ Trung Quốc này muốn rằng con em của họ sau này được quyền cư trú và đi học tại Hồng Kông, một vùng lãnh thổ của Trung Quốc nhưng vẫn được hưởng quy chế bán tự trị.

Ảnh minh họa (DR)
Ảnh minh họa (DR)
Quảng cáo

Một phụ nữ Hồng Kông tham gia cuộc biểu tình, bà Annie Yam, đã giải thích với hãng tin Pháp AFP lý do thúc đẩy bà phản đối : « Họ đến đây quá đông, trong lúc các nhà hộ sinh không đủ chỗ, làm cho những bà mẹ ở Hồng Kông đã phải sinh con ở hành lang bệnh viện ». 

Bà Yam, một phụ nữ đã có hai con, khẳng định là khi bà đi sanh cách nay sáu tháng, trong phòng ở bệnh viện, bà là phụ nữ Hồng Kông duy nhất, còn những người khác đều đến từ Trung Quốc.

Theo báo chí Hồng Kông, trên tổng số 88.000 đứa trẻ sinh ra năm 2010 và được đăng ký vào sổ hộ tịch ở Hồng Kông, có tới phân nửa là con của phụ nữ đến từ Hoa Lục.

Vào đầu năm nay (2011), chính quyền Hồng Kông thông báo sẽ giảm đáng kể số chỗ nằm trong bệnh viện công của Hồng Kông dành cho các bà mẹ từ Trung Quốc trong năm 2012 : Họ chỉ được 3.400 chỗ mà thôi. 

Quyết định này được ban hành sau lời báo động của giới y tế, cho biết là hạ tầng cơ sở và phương tiện tại vùng đặc khu kinh tế này không đủ để chăm sóc cho cả những phụ nữ Hồng Kông lẫn số bà mẹ đông đảo đến từ Trung Quốc. 

Những người xuống đường hôm nay không tin rằng biện pháp giới hạn của chính quyền Hồng Kông sẽ hữu hiệu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.