Vào nội dung chính
HOA KỲ

Hoa Kỳ gia tăng hoạt động ngoại giao tại Châu Á

Washington gởi ba nhân vật quan trọng trong chính phủ sang châu Á. Chủ nhân Lầu Năm Góc đi Indonesia nêu vấn đề Biển Đông với các bộ trưởng Quốc phòng Asean họp tại Indonesia trước khi sang Tokyo và Seoul. Cố vấn an ninh Tom Donilon đến Bắc Kinh và New Delhi trong khi trợ lý ngoại trưởng William Burns kể từ hôm nay đi Nhật Bản và Trung Quốc.

Barack Obama và cố vấn An ninh Tom Donilon. Ảnh  ngày 01/05/2011 tại Washington.
Barack Obama và cố vấn An ninh Tom Donilon. Ảnh ngày 01/05/2011 tại Washington. AFP / Pete Souza
Quảng cáo

08:04

Nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney

Các động thái trên đây xẩy ra vào lúc NATO vừa kết thúc chiến dịch yểm trợ phe cách mạng Lybia lật đổ đại tá Kadhafi và tư lệnh hành quân hải quân Mỹ tuyên bố Châu Á sẽ là địa bàn chiến lược của Mỹ trong tương lai. Phải chăng một thế « chân vạc » đang hình thành tại châu Á ?

Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích sự kiện.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.