Vào nội dung chính
THÁI LAN - THIÊN TAI

Thái Lan ban hành 3 ngày nghỉ để đối phó với lũ

Bất lực trước đe dọa của thiên nhiên, chính phủ Thái Lan ban hành ba ngày nghỉ đặc biệt kể từ hôm nay 25/10/2011 tại thủ đô và 21 tỉnh bị lũ lụt nghiêm trọng nhất. Nước sông Chao Phraya được dự báo sẽ dâng lên 2,6 mét trong những ngày tới, cao hơn đê chắn đến 10 cm. Phi trường quốc gia Don Mueang đã bị ngập. Trung tâm thủ đô Bangkok không tránh khỏi cùng chung số phận khi thủy triều lên.

Trên đường phố quận Phranakhon, Bangkok, 24/10/2011
Trên đường phố quận Phranakhon, Bangkok, 24/10/2011 REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Trung tâm điều hợp cứu hộ lũ lụt của Thái Lan, do bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnog điều hành, thông báo tất cả công sở và trường học tại Bangkok và trên 21 tỉnh sẽ ngưng hoạt động trong ba ngày, kể từ thứ Ba hôm nay.

Ông xác nhận là mực nước tiếp tục lên cao.

Vào giữa trưa hôm nay, nước đã tràn vào cơ sở phi trường quốc gia Don Mueang, khiến cho các hãng hàng không nội địa phải tạm ngưng hoạt động hoặc dời sang phi trường quốc tế Bangkok.

Cũng chính tại phi trường Don Mueang, nơi đặt văn phòng điều hợp cứu hộ lũ lụt và cũng là nơi tạm cư của hàng ngàn gia đình trốn lũ, Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã triệu tập cuộc họp vào sáng nay và lấy quyết định ban hành ba ngày nghỉ để dân chúng rảnh tay đối phó với lũ.

Từ nhiều ngày qua, chính quyền Thái thông báo, trung tâm thủ đô sẽ bị nhấn chìm trong cơn lũ thế kỷ và viễn ảnh thủy triều lên cao trong những ngày tới càng làm tăng thêm mối lo âu.

Tạm thời thì ngân hàng trung ương chưa có quyết định đóng cửa các ngân hàng thương mại và sàn giao dịch chứng khoán hay không.

Thủ tướng Thái Lan cho biết, bà rất lo ngại cho số phận người tỵ nạn thiên tai và cho biết sẽ dời số người tạm cư tại phi trường quốc gia sang một nơi khác.

Giám đốc phi trường này cho biết, dòng nước tràn vào rất mạnh và ông lo ngại xảy ra tai nạn do chập điện.

Phi trường quốc tế Bangkok vẫn hoạt động bình thường trong ngày thứ Ba hôm nay, nhưng cũng bị lũ đe dọa.

Hoa Kỳ gởi nhiều chiến hạm đến hải phận Thái Lan vào ngày 16/10/2011, nhưng sau đó đã rút bớt đi vì có tin là chính phủ Thái từ chối đề nghị cứu trợ của Mỹ.

Trả lời câu hỏi của AFP, đại sứ quán Mỹ tại Bangkok cho biết, hiện chỉ có tàu USS Mustin cặp bến cảng Bangkok và hàng ngày nhân viên cơ quan USAID và quân đội Thái cùng sử dụng trực thăng bay quan sát tình hình.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.