Vào nội dung chính
TÂY TẠNG - TRUNG QUỐC

Thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu để phản đối chính quyền Trung Quốc

Hôm qua, ngày 25/10/2011, lại có thêm một nhà sư Tây Tạng tự thiêu phản đối chính quyền Bắc Kinh. Đây là trường hợp tự thiêu thứ mười tại vùng đất tự trị này. Ở tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền Trung Quốc áp dụng biện pháp "trừng phạt tập thể" các tu viện nổi dậy.

Tu sĩ Tây Tạng ở Ấn Độ cầu nguyện cho các nhà sư tự thiêu (Reuters)
Tu sĩ Tây Tạng ở Ấn Độ cầu nguyện cho các nhà sư tự thiêu (Reuters)
Quảng cáo

Theo thông báo trên trang mạng của Trung tâm nhân quyền và dân chủ Tây Tạng có trụ sở tại Ấn Độ, được hãng tin AFP trích dẫn, sáng hôm qua, 25/10/2011, tại khu tự trị Cam Tư (Ganzi) tỉnh Tứ Xuyên, nhà sư Dawa Tsering, 38 tuổi, đã tẩm xăng lên người và châm lửa tự thiêu để phản đối nhà nước Trung Quốc và hô to khẩu hiệu mong mỏi sự trở về của Đức Đạt Lai Lạt Ma, đòi tự do, bình đẳng cho người Tây Tạng.

Bản thông cáo cũng nói rõ, nhà sư đã được các tu sĩ khác đưa đi bệnh viện, và sau đó đã được đưa trở lại tu viện. Bà Stephanie Brigden, phát ngôn viên tổ chức Free Tibet có trụ sở tại Luân Đôn cho biết, vụ tự thiêu này xảy ra sau khi lực lượng an ninh đã bắn bị thương hai người Tây Tạng trong cuộc biểu tình ngày 15/10/2011 tại Cam Tư. Từ Thành Đô, Tứ Xuyên, thông tín viên Emmanuel Damien tường trình :

« Hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy sau các cuộc biểu tình năm 2008. Điện nước bị cắt sau khi các nhà sư đã làm lễ mừng sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma ở trong rừng, ngày 6/7/2011 vừa qua. Ở Tứ Xuyên, các tu viện nổi dậy bắt đầu « bị phạt tập thể ».

Cũng giống như ở Aba, nơi đã xảy ra tám vụ tự thiêu trước đó, xe quân sự được triển khai ở Ganzi. Các sư ở địa phương này khẳng định, tình trạng các tu viện bị kiểm soát nghiêm ngặt chính là nguyên nhân dẫn đến các vụ tự thiêu trong giới tăng sư Tây Tạng.

Một nữ tu sĩ cho biết : « Phật giáo Tây Tạng hiện không được sống thoải mái, bởi vậy họ đã chọn cách tự tử. Chúng tôi rất buồn. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho họ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã rời khỏi Tây Tạng lâu rồi, chúng tôi mong Ngài sớm trở về.

Nhà sư Dawa Tsering tự thiêu để đòi tự do, bình đẳng cho Tây Tạng, và mong Đức Đạt Lai Lạt Ma có ngày trở về. Trung tâm nhân quyền và dân chủ Tây Tạng cho biết, tính mạng của nhà sư 38 tuổi này hiện rất mỏng manh ».
 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.