Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - ĐÔNG NAM Á

Hàn Quốc đối thoại với 5 nước Đông Nam Á vùng sông Mêkông

Hãng tin Yonhap cho biết, hôm nay, 28/10/2011, Ngoại trưởng Hàn Quốc và đồng nhiệm của 5 quốc gia Đông Nam Á ven bờ sông Mêkông là Cam Bốt, Lào, Miến Điện, Việt Nam và Thái Lan, đã tiến hành cuộc đối thoại đầu tiên tại Seoul, nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế và phát triển.

Một ngư dân Cam Bốt chài lưới trên dòng sông Mêkông mùa nước lũ. Ảnh chụp ngày 26/10/2011.
Một ngư dân Cam Bốt chài lưới trên dòng sông Mêkông mùa nước lũ. Ảnh chụp ngày 26/10/2011. REUTERS/Samrang Pring
Quảng cáo

Qua hoạt động này, Hàn Quốc, nền kinh tế đứng hàng thứ tư ở châu Á, muốn tăng cường quan hệ ngoại giao với một khu vực giàu có tài nguyên.

Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Kim Sung-Hwan nói: « Khu vực sông Mêkông dồi dào về tài nguyên thiên nhiên và nhân lực. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế mà khu vực này đạt được trong những năm gần đây cho thấy khả năng biến đổi những tiềm năng tăng trưởng thành hiện thực ».

Cuộc đối thoại này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đã tìm kiếm các cơ hội đầu tư khai thác trong một khu vực có tiềm năng lớn về thủy điện, gỗ, khoáng sản và thăm dò các dự án tại đây.

Sông Mêkông dài 4.800 km xuất phát từ Trung Quốc chạy qua 5 nước Đông Nam Á.

Cuộc đối thoại giữa Hàn Quốc và 5 nước ven bờ sông Mêkông đã được tổ chức theo đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung, hồi tháng 10 năm ngoái khi ông tới Hà Nội tham dự Hội nghị Hàn Quốc – ASEAN.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, chính quyền Seoul đã cam kết đến tăng gấp đôi mức viện trợ công cho phát triển cho ASEAN, từ nay đến năm 2015. Phần lớn khoản viện trợ này sẽ được tập trung cho các nước Đông Nam Á ven bờ sông Mêkông. Trao đổi thương mại song phương đã tăng từ 1,5 tỷ đô la vào giữa những năm 1990 lên tới 25 tỷ đô la vào năm 2010.

Về quan hệ kinh tế, các Ngoại trưởng thảo luận 6 lĩnh vực ưu tiên hợp tác như cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin và truyền thông.

Trong lĩnh vực chính trị, Ngoại trưởng Hàn Quốc và 5 nước Đông Nam Á đề cập đến hợp tác chống tội phạm, luyện tập chung đối phó với thiên tai. Nhóm 5 nước ven bờ sông Mêkông ủng hộ Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân vào năm tới, cũng như các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

Sau cuộc gặp, Hàn Quốc và 5 nước Đông Nam Á ven bờ sông Mêkông sẽ ký một thỏa thuận quan hệ đối tác mang tên « Tuyên bố Sông Hàn ».

Hiện nay, Cam Bốt, Việt Nam, Thái Lan đang phải đối mặt với lũ lụt nghiêm trọng. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Hàn Quốc bày tỏ sự thông cảm và cam kết là Seoul sẽ tìm mọi cách giúp đỡ các nước.

Theo chương trình, Ngoại trưởng Hàn Quốc còn có các cuộc hội đàm song phương với từng đồng nhiệm Đông Nam Á. Chiều này, các ngoại trưởng 5 nước ven bờ sông Mêkông tới chào xã giao Tổng thống Lee Myung bak.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.