Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Một quan chức cao cấp của LHQ tới Miến Điện

Các chuyến viếng thăm của quan chức ngoại giao của quốc tế liên tiếp diễn ra trong những ngày gần đây, sau những động thái cởi mở của chính quyền Miến Điện. Chánh văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bắt đầu viếng thăm Miến Điện 5 ngày, kể từ hôm nay (31/10/2011).

Aung San Suu Kyi tiếp quan chức LHQ Vijay Nambiar
Aung San Suu Kyi tiếp quan chức LHQ Vijay Nambiar reuters
Quảng cáo

Ông Vijay Nambiar, chánh văn phòng Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sẽ ở thăm Miến Điện 5 ngày. Theo một quan chức Miến Điện thì trong chuyến công tác này, đại diện của Liên Hiệp Quốc sẽ có các cuộc tiếp xúc với nhiều bộ trưởng và Phó tổng thống Tin Aung Myint Oo. Ông Nambiar đã đến Miến Điện hồi tháng Năm vừa qua. Cũng như chuyến đi trước, lần này ông cũng sẽ gặp nhà đối lập Aung San Suu Kyi.

Chuyến đi của quan chức Liên Hiệp Quốc này trùng hợp với chuyến viếng thăm 4 ngày dự tính bắt đầu từ ngày mai (01/11/2011) của hai quan chức quan trọng của Mỹ là ông Michael Posner, thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách vấn đề nhân quyền và phái viên phụ trách Miến Điện ông Derek Mitchell.

Liên Hiệp Quốc cũng như Hoa Kỳ đều đánh giá tích cực những tiến triển gần đây tại Miến Điện. Từ tháng Ba đến nay, chính phủ dân sự Miến Điện đã có nhiều động thái cố gắng chứng tỏ muốn cải cách, đặc biệt là qua việc trả tự do cho khoảng 200 tù chính trị trong chiến dịch ân xá rộng rãi hồi giữa tháng 10.

Từ năm 2009, Washington đã bắt đầu các cuộc đối thoại với Naypyidaw, nhưng lệnh trừng phạt kinh tế với Miến Điện vẫn được duy trì. Với những chuyến đi lại con thoi của các nhà ngoại giao Mỹ và Liên Hiệp Quốc, nhiều nhà phân tích dự báo nhiều khả năng lệnh cấm vận đối với Miến Điện sẽ được gỡ bỏ trong thời gian tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.