Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - TÂY TẠNG

Thủ tướng Tây Tạng lưu vong kêu gọi Hoa Kỳ gây áp lực lên Trung Quốc

Hôm qua, 03/11/2011, ông Lobsang Sangay, người vừa được bầu làm thủ tướng chính phủ Tây Tạng lưu vong, đã ra điều trần trước Quốc hội Mỹ, cụ thể là trước uỷ ban nhân quyền Tom Lantos ( tên của một nghị sĩ Mỹ đã quá cố). Trong cuộc điều trần này, lãnh đạo chính phủ Tây Tạng lưu vong đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng áp lực lên Trung Quốc sau một loạt các vụ tự thiêu của các tu sĩ Tây Tạng.

Tân thủ tướng Tây Tạng Lobsang Sangay cùng với Đứt Đạt Lai Lạt Ma
Tân thủ tướng Tây Tạng Lobsang Sangay cùng với Đứt Đạt Lai Lạt Ma REUTERS/Adnan Abidi
Quảng cáo

Theo lời ông Sangay, « đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải nhìn thấy tính chất trầm trọng và khẩn cấp của tình hình ». Thủ tướng Sangay yêu cầu Mỹ cử phái đoàn điều tra đến tu viện Kirti ( Tứ Xuyên ), nơi xảy ra phần lớn các vụ tự thiêu của tu sĩ Tây Tạng và hiện đang bị công an Trung Quốc bao vây chặt chẽ.

Chỉ riêng trong năm nay, tổng cộng đã có 11 vụ tự thiêu hoặc toan tự thiêu của các tu sĩ Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên, nơi có đông người Tây Tạng sinh sống. Ít nhất bảy người trong số họ đã thiệt mạng.

Các nhà đấu tranh Tây Tạng tố cáo là công an Trung Quốc thường đánh đập những người tự thiêu và đồng đạo của họ, thay vì cứu trợ nạn nhân.

Hôm nay, một người Tây Tạng lưu vong đã toan tự thiêu trước đại sứ quán Trung Quốc ở New Delhi, nhưng đã bị cảnh sát Ấn Độ khống chế kịp thời và dập tắt lửa, nên chỉ bị bỏng nhẹ ở chân, theo ghi nhận của một phóng viên nhiếp ảnh hãng tin AFP.

Các vụ tự thiêu của tu sĩ Tây Tạng là một hiện tượng tương đối mới, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma không chấp nhận, vì Ngài cho làm như vậy là trái với các nguyên lý Phật giáo. Trong khi đó, thủ tướng Sangay thì lại khen ngợi « sự can trường » của những người đã tự biến mình thành đuốc sống vì « chính nghĩa của Tây Tạng ».

Hôm nay, Bắc Kinh, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã tuyên bố rằng « không lên án các vụ tự thiêu, mà lại khen ngợi và khuyến khích người khác noi gương này là một việc trái với luân thường đạo lý ».

Vào tuần trước, Nghị viên châu Âu tuyên bố « rất lo ngại » truớc những vụ tự thiêu của các tu sĩ Tây Tạng, cho rằng đây là biểu hiện của tâm trạng tuyệt vọng ngày càng lớn trong giới trẻ Tây Tạng, trước chính sách đàn áp khốc liệt của chính quyền Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.