Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - KINH TẾ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi Nhật Bản giảm nợ công

Kết thúc chuyến công du Nhật Bản, ngày hôm nay, 12/11/2011, tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF, bà Christine Lagarde, đã kêu gọi chính quyền Tokyo thông qua một kế hoạch giảm mức nợ công khổng lồ của nước này. Trong thông cáo, được AFP trích dẫn, lãnh đạo IMF, cho rằng ưu tiên của Nhật Bản là nhanh chóng triển khai một kế hoạch vững chắc trong trung hạn để giảm nợ công.

Tổng giám đốc IMF trong cuộc họp báo tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2011
Tổng giám đốc IMF trong cuộc họp báo tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 12/11/2011 REUTERS
Quảng cáo

Nhật Bản, nền kinh tế đứng hàng thứ ba thế giới, có mức nợ công tương đương 200% tổng sản phẩm quốc nội. Đây là tỷ lệ lớn nhất trong số các quốc gia phát triển. Thế nhưng, Nhật Bản không rơi vào tình trạng căng thẳng như các nước châu Âu bởi vì 95% nợ công của xứ hoa anh đào lại nằm trong tay các nhà đầu tư Nhật Bản và nước này có mức dự trữ ngoại tệ rất lớn, đứng hàng thứ hai thế giới.

Tuy vậy, trong cuộc họp báo tại Tokyo ngày hôm nay, bà Lagarde cảnh báo là không một nước nào, cho dù là quốc gia phát triển hoặc đang trỗi dậy, ở gần hoặc cách xa châu Âu, có thể tránh được tác động của khủng hoảng, kể cả Nhật Bản.

Theo giải thích của tổng giám đốc IMF, khủng hoảng nợ công lây lan theo hai con đường : thương mại và tài chính. Nhật Bản là một nước xuất khẩu nhiều và sẽ chịu ảnh hưởng nếu các khách hàng chính của Nhật Bản gặp khó khăn nghiêm trọng. Mặt khác, các định chế tài chính, ngân hàng, các công ty bảo hiểm là những tác nhân thúc đẩy nhanh quá trình lây lan khủng hoảng.

40% thâm hụt ngân sách của Nhật Bản được tài trợ qua phát hành công trái. Mức thâm thủng này có nguy cơ gia tăng, lên tới 100 tỷ euro, do nhu cầu tái thiết vùng phía đông bắc bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần, gây ra thảm họa hạt nhân Fukushima, hồi tháng Ba năm nay.

Trong tháng Tám, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Moody’s đã hạ một nấc điểm tín nhiệm của Nhật Bản, xuống còn Aa3, do mức nợ công của nước này tăng mạnh, sau thảm họa thiên tai. Hai công ty thẩm định khác là Standard&Poor’s và Fitch cũng dự tính sẽ hạ điểm của Nhật Bản trong thời gian tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.