Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - KINH TẾ

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại sau thảm họa sóng thần

GDP Nhật Bản tăng 1,5 % trong quý ba 2011. Khu vực xuất khẩu khởi sắc trở lại sau giai đoạn khó khăn do tác động của trận động đất và sóng thần ngày 11/03/11. Thứ trưởng Kinh tế Nhật thận trọng cho rằng đây là một đà bình phục « khiêm tốn ».

Xe đời mới Townpod của Nissan trong buổi ra mắt báo chí  ở trung tâm  Atsugi,  Tokyo , ngày 20/10/2011. Nissan cho biết vực dậy đươc sản xuất trong quý tư 2011, dù bị  tác hại của thiên tai tại Nhật và nạn lụt tại Thái lan.
Xe đời mới Townpod của Nissan trong buổi ra mắt báo chí ở trung tâm Atsugi, Tokyo , ngày 20/10/2011. Nissan cho biết vực dậy đươc sản xuất trong quý tư 2011, dù bị tác hại của thiên tai tại Nhật và nạn lụt tại Thái lan. REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Quảng cáo

Thứ trưởng Tài chính và Kinh tế Motohisa Furukawa hôm nay (14/11/11) cho biết lần đầu tiên từ quý tư năm ngoái,  kinh tế Nhật tăng trưởng trở lại. Thành quả này có được nhờ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Thống kê mới nhất cho thấy tổng sản phẩm nội địa của nước Nhật trong quý ba 2011 tăng 1,5 % so với quý hai. Trận động đất dữ dội và sóng thần hồi tháng 3 phá hủy vùng công nghiệp Tohoku ở miền đông bắc quần đảo Nhật Bản. Tác động dây chuyền từ tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã khiến cỗ xe kinh tế của Nhật Bản đã bị chựng lại. Khu vực sản xuất và xuất khẩu đã bị đình đốn, dây chuyền cung cấp bị xáo trộn. Trong những điều kiện khó khăn, các khu vực được coi là chiến lược của nền công nghệ Nhật Bản như ngành sản xuất  xe hơi và điện tử đã nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai.

Tuy nhiên thứ trưởng Tài chính và Kinh tế Nhật thận trọng cho rằng tình hình chung có thể bị sa sút trong quý tư sắp tới do hậu quả của lũ lụt tại Thái Lan, nguy cơ kinh tế toàn cầu bị đình trệ và do tác động của đồng yen tăng giá so với đô la và euro.

Bên cạnh đó, khủng hoảng tài chính châu Âu cũng là một mối đe dọa đối với hàng xuất khẩu của Nhật. Ý thức được điều này, từ đầu năm 2011 tới nay, Tokyo đã tung tiền mua vào 3 tỷ euro công trái phiếu do Quỹ Bình Ổn Tài Chính Châu Âu phát hành. Mặt khác chính phủ Nhật Bản cũng đã can thiệp để hạ nhiệt đồng yen.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.