Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Lãnh đạo đối lập Miến Điện tuyên bố ý định ra tranh cử

Ngày 21/11/2011, phát ngôn viên đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ cho biết bà Aung San Suu Kyi « có ý định » tham gia bầu cử Quốc hội Miến Điện trong cuộc tuyển cử bán phần lần tới.

Bà Aung San Suu Kyi phát biểu trước thành viên Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân chủ (NLD) itại  Yangon, ngày 18/11/ 2011.
Bà Aung San Suu Kyi phát biểu trước thành viên Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân chủ (NLD) itại Yangon, ngày 18/11/ 2011. REUTERS/NLD Handout
Quảng cáo

Xác định lại tuyên bố ngày 18/11/2011 của nhà đối lập Miến Điện, hôm nay, 21/11, ông Nyan Win cho biết bà Aung San Suu Kyi thực sự « có ý định tham gia cuộc tuyển cử » bán phần với hy vọng trở thành dân biểu Quốc hội. Cũng ngày 18/11/2011 vừa qua, đảng Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ quyết định trở lại chính trường Miến Điện sau khi đã bị giải thể cách nay 18 tháng. Đảng này từng tuyên bố tẩy chay cuộc tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng trong cuộc bầu cử bán phần để bầu lại 48 dân biểu ở Thượng và Hạ viện, đảng này quyết định đề cử một số các ứng viên, đứng đầu là nhà đối lập Aung San Suu Kyi.

Đây sẽ là lần đầu tiên sáng lập viên Liên Đoàn Quốc Gia vì Dân Chủ ra tranh cử. Trong cuộc bầu cử năm 1990 đảng của bà đã thắng lớn cho dù chính quyền quân sự Miến Điện khi đó đã không công nhận kết quả. Còn lãnh đạo Liên đoàn là bà Aung San Suu Kyi thì đã bị quản thúc tại gia. Năm ngoái bà chỉ được trả tự do một tuần lễ sau cuộc tuyển cử.

AFP ghi nhận : trong một năm qua, toàn cảnh chính trị Miến Điện đã có nhiều thay đổi. Tại quốc gia này, chính quyền quân sự đã nhường chỗ cho một chính quyền « dân sự ». Tổng thống Thein Sein từ khi lên cầm quyền đã tiến hành nhiều bước cải tổ với hy vọng đưa Miến Điện ra khỏi thế bị cô lập hiện nay. Cuối tuần qua, tổng thống Miến Điện đã hoan nghênh việc bà Aung San Suu trở lại chính trường. Trả lời tuần báo Myanmar Times ông khẳng định là « sẽ làm việc chung với lãnh đạo đối lập vì lợi ích của nhân dân »

Tại thượng đỉnh ASEAN tuần trước, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đồng ý trao chức vụ chủ tịch luân phiên vào năm 2014 cho Miến Điện. Tổng thống Mỹ đã có một cuộc điện đàm với giải Nobel Hòa Bình 1991 và quyết định gửi Ngoại trưởng Clinton đến Miến Điện vào tháng tới. Bà Clinton dự trù sẽ viếng thăm Miến Điện trong hai ngày 1 – 2 tháng 12/2011. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ ý định công du Miến Điện trong một ngày không xa. Theo giới quan sát bước kế tiếp mà chính quyền dân sự tại Naypyidaw đang hướng tới là thuyết phục cộng đồng quốc tế xóa bỏ lệnh cấm vận nhắm vào Miến Điện. Một trong những điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu này là chính quyền phải trả tự do cho khoảng 2000 tù chính trị.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.