Vào nội dung chính
THÁI LAN

Chính phủ Thái Lan bác bỏ khả năng xin ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin

Theo AFP, sau những phản ứng dữ dội của phe đối lập về một dự thảo nghị định xin nhà Vua ân xá cho ông Thaksin, hôm nay ( 21/11) chính phủ Thái Lan, qua lời khẳng định của Bộ trưởng Tư Pháp, đã loại bỏ khả năng xin ân xá cho cựu Thủ tướng đồng thời là anh trai của lãnh đạo chính phủ Thái Lan hiện nay.

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra chào các nhà báo đến phỏng vấn ông tại Tokyo, ngày  23/08/ 2011.
Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra chào các nhà báo đến phỏng vấn ông tại Tokyo, ngày 23/08/ 2011. © Reuters/Yuriko Nakao
Quảng cáo

Bộ trưởng Tư pháp Pracha Promnok, tuyên bố với báo chí rằng ông Thaksin “ sẽ không được hưởng” ân xá hàng năm của nhà Vua. Tuy nhiên ông không trả lời câu hỏi liệu có phải chính phủ đã có ý định xin ân xá cho ông Thaksin nay phải thay đổi hay không?

Tuần trước, báo chí Thái Lan đưa tin chính phủ của bà Yingluck Shinawatra đã chuẩn bị một dự thảo nghị định xin nhà Vua Thái ân xá cho ông Thaksin, bị kết án 2 năm tù vì tội tham nhũng hồi năm 2008.

Thông tin trên dù chưa được khẳng định ngay lập tức đã gây phản ứng dữ dội từ phe đối lập. Trong khi đó Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang bị chỉ trích gay gắt là yếu kém trong việc xử lý khủng hoảng lũ lụt. Phe chống đối vẫn bêu riếu bà thủ tướng như là con rối của người anh lưu vong.

Từ hôm thứ Sáu tuần trước (18/11) hàng trăm người đã biểu tình tại Bangkok để phản đối dự thảo nghị định nói trên. Phe Áo Vàng cũng thông báo sẽ tổ chức biểu tình ngày hôm nay, nhưng đã rút lời kêu gọi sau khi có tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Pracha.

Chính trường Thái Lan luôn thường trực nguy cơ khủng hỏang bùng nổ vì những phân hóa xã hội sâu sắc giữa một bên là dân nghèo thành thị và nông thôn chủ yếu tập trung tại miền bắc và đông bắc, ủng hộ ông Thaksin, còn bên kia là giới quân đội, tòa án, công chức thân cận với Hoàng cung.

Ngày hôm qua từ Dubai, nơi đang sống lưu vong , ông Thaksin đánh tiếng cho biết chính phủ Thái sẽ không làm gì để xin ân xá cho ông, đồng thời ông cũng kêu gọi, ưu tiên hiện nay với chính phủ là hòa giải dân tộc và đưa đất nước vượt qua được cuộc khủng hoảng lũ lụt mà Thái Lan đang phải hứng chịu từ 4 tháng qua.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.