Vào nội dung chính
CHÂU Á - TRUNG QUỐC

Bắc Kinh mở chiến dịch triệt hạ các « hắc ngục »

Theo báo chí Trung Quốc, trước tình trạng các công ty an ninh giả mạo hoành hành tại Bắc Kinh, trong đó có những công ty sẵn sàng giam giữ người trong các "hắc ngục" hay nhà tù bất hợp pháp, chính quyền thành phố đã phải tung chiến dịch truy quét. Tuy nhiên, theo giới bảo vệ nhân quyền, các hành vi phi pháp này khó có thể bị bài trừ.

Nhà tù Trung Quốc
Nhà tù Trung Quốc DR
Quảng cáo

Theo tờ Global Times - Hoàn cầu Thời báo - một cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, trên địa bàn Bắc Kinh, hiện có đến hơn 130 công ty, sử dụng khoảng 300.000 nhân viên an ninh tư. Thế nhưng gần một nửa trong số này hoạt động không có giấy phép, tạo nên một tình trạng "hỗn loạn hoàn toàn".

Trích lời Phó giám đốc Sở Công An Bắc Kinh, tờ Global Times cho biết : "Một số công ty đã hoạt động ngoài quy định của pháp luật... một số ít đã cho phép nhân viên bảo vệ cản trở công việc của chính phủ và tham gia vào các hoạt động phi pháp như giam giữ người và thiết lập các hắc ngục."

Trong thời gian qua, theo bài báo, công an Bắc Kinh đã giải thể hai công ty bảo vệ đã ký hợp đồng với các chính quyền cấp tỉnh để bắt giữ những người thuộc địa phương họ, lặn lội lên Bắc Kinh để nộp đơn khiếu kiện. Những người này đã bị giam cầm trong các "nhà tù lậu" kể trên. Bài báo còn cho biết là một nhân viên bảo vệ tại một công ty, thậm chí đã bị đánh đến chết, khi cố gắng thuyết phục người chủ của mình đình chỉ các hoạt động bất hợp pháp vừa kể.

Các "hắc ngục" đó – như tên gọi của báo chí - thường là các khách sạn tạm bợ hoặc nhà khách, và theo các nhóm bảo vệ nhân quyền, khó có thể biết số lượng chính xác của các cơ sở này ở Bắc Kinh.

Theo hãng tin Pháp AFP, trong một chục năm gần đây, do số lượng những người khiếu kiện tăng vọt, các quan chức địa phương ngày càng cố tìm cách ngăn chặn, không cho dân chúng lên thủ đô kêu oan với chính quyền trung ương. Trong năm 2010, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc CHRD, trụ sở tại Hồng Kông, ghi nhận đã có hơn 2.600 người khiếu kiện bị cầm giữ trong các "nhà tù đen" tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo tổ chức này, con số thực thụ còn cao hơn rất nhiều.

Đối với tổ chức CHRD, chiến dịch tung ra không có khả năng ngăn chặn các vụ vi phạm, vì công an đích thực có thể sẽ được tuyển mộ để làm thay công việc của các nhân viên an ninh giả mạo. Đó là chưa kể đến các trường hợp công an từ các tỉnh được phái lên Bắc Kinh để "trục xuất" những người khiếu kiện trở lại nguyên quán và cầm giữ những người này trong các hắc ngục ở địa phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.