Vào nội dung chính
CHÂU Á

Chủ tịch đảng cầm quyền tại Hàn Quốc từ chức

Ngày 09/12/2011, Chủ tịch đảng cầm quyền tại Hàn Quốc là Đại quốc đảng tuyên bố từ chức. Theo giới phân tích, đây là một dấu hiệu mới cho thấy là đảng của tổng thống Lee Myung Bak bị lâm vào thế yếu vài tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Hàn Quốc thông báo từ chức
Chủ tịch Hạ viện Hàn Quốc thông báo từ chức
Quảng cáo

Ông Hong Joon – Pyo giải thích là ông đã cố gắng cải tổ đảng nhưng nỗ lực của ông đã bị « hoài nghi và ông đã bị đối thủ trong đảng tấn công ». Theo giới phân tích, đây là một dấu hiệu mới cho thấy là đảng của tổng thống Lee Myung Bak bị lâm vào thế yếu, vài tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội.

Trong cuộc họp được đài truyền hình Hàn Quốc trực tiếp truyền lại, chủ tịch Đại quốc đảng, còn lên tiếng « xin lỗi » và yêu cầu những thành viên trong đảng của ông và dân chúng Hàn Quốc « tha thứ » cho việc ông từ nhiệm. Nhưng ông kêu gọi mọi người hợp sức để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4/2012.

Uy tín đảng cầm quyền tại Hàn Quốc hiện đang tuột dốc. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận đươc báo Kookmin Ilbo công bố hôm nay, Đại quốc đảng (GNP) chỉ được 24,8% ý định bầu.

Theo giới quan sát, Tổng thống Hàn Quốc và đảng của ông đã phải hứng chiụ một loạt thất bại từ vài tuần qua, quan trọng nhất là thất bại của ứng cử viên của đảng trong việc giành chiếc ghế đô trưởng Seoul. Người dân đã xuống đường biểu tình phản đối việc phê chuẩn hiệp định tự do mậu dịch với Hoa Kỳ mà họ xem là bất lợi đối với Hàn Quốc, trong khi mà lạm phát khiến sức mua người dân tuột giảm.

Kinh tế Hàn Quốc cũng đang suy giảm. Seoul đã giảm dự báo tăng trưởng từ 4,3% trước đây xuống còn 3,8% cho năm nay.

2012 là một năm quyết định, Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội vào tháng 4 và bầu lại tổng thống vào tháng 12.

Liên Triều

Cũng hôm nay, những người chống đối Bắc Triều Tiên tổ chức biểu tình kêu gọi phá hủy các trại tù chính trị ở Bắc Triều Tiên và thúc giục Liên Hiệp Quốc can thiệp.

Khoảng 150 người tập hợp tại trung tâm Seoul mang biểu ngữ đòi phá hủy các nhà tù chính trị, chấm dứt các hành vi sát nhân ở Bắc Triều Tiên. Họ kêu gọi Liên Hiệp Quốc cử người đến Bắc Triều Tiên để điều tra.

Theo Seoul hiện có 6 trại tù ở Bắc Triều Tiên, giam khoảng 200 000 tù nhân chính trị, trong đó có những người tỵ nạn bị Trung Quốc trả về.

Riêng hôm qua, thì Seoul đã quyết định tăng cường kiểm soát những trang xã hội trên mạng, các trang Twitter, Facebook, và cả trên điện thoại di động.

Theo ông Han Myeong- Ho, trưởng toán đặc trách việc kiểm soát, mục tiêu quan trọng của họ là nhắm vào những lời ca tụng chế độ Bình Nhưỡng và lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã ‘nở rộ’ trong năm nay. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Bắc Triều Tiên gia tăng tuyên truyền trên các mạng xã hội.

Theo yêu cầu của chính phủ, các cá nhân cũng như các nhà cung cấp dịch vụ phải xoá những bài ca tụng này khi được yêu cầu nếu không thì có thể bị truy tố.

Tuy nhiên, việc kiểm duyệt trên đây đã bị dư luận Hàn Quốc phản đối. Họ cho đấy là một hành vi hạn chế trao đổi quan điểm cá nhân trên các mạng xã hội.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.