Vào nội dung chính
CHÂU Á

Biểu tình Thái Lan 2010 : Abhisit bị xét hỏi

Được triệu mời với tư cách là nhân chứng vì là thủ tướng lúc xẩy ra vụ việc, ông Abhisit phải giải thích về cách ứng xử của chính quyền Bangkok trong việc đối phó với cuộc biểu tình, làm hơn 90 người thiệt mạng và gần 2000 người bị thương, đại đa số là dân thường.

Cưụ thủ tướng Thái, Abbhisit Vejjajiva
Cưụ thủ tướng Thái, Abbhisit Vejjajiva REUTERS/Chaiwat Subprasom
Quảng cáo

Sau cựu phó thủ tướng Suthep Thausuban vào hôm qua, hôm nay, 09/12/2011, đến phiên cựu thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva phải trả lời thẩm vấn của cảnh sát về vai trò của ông trong chiến dịch vụ đàn áp biểu tình chống chính phủ tại Bangkok vào năm 2010. Diễn ra trong hai tháng, từ tháng 3 đến tháng 5, cuộc biểu tình của phe Áo Đỏ đã làm tê liệt thủ đô Thái Lan trước khi bị quân đội dùng võ lực giải tán.

Được triệu mời với tư cách là nhân chứng vì ông là thủ tướng lúc xẩy ra vụ việc, ông Abhisit phải giải thích về cách ứng xử của ông trong việc đối phó với cuộc biểu tình, với hậu quả là đã khiến cho hơn 90 người thiệt mạng và gần 2000 người bị thương, đại đa số là dân thường.

Theo hãng tin AFP, ông Abhisit, hiện là lãnh tụ phe đối lập, đã đến trụ sở cảnh sát Bangkok vào sáng nay  vẻ mặt tươi cười, nhưng không trả lời báo chí có mặt tại chỗ. Một nhóm khoảng hơn một chục người biểu tình cũng hiện diện với các biểu ngữ như « Quân sát nhân » hay « Ai ra lệnh giết người đều phải chịu số phận của mình ».

Hôm qua, cựu phó thủ tướng Suthep Thausuban, phụ trách an ninh thời điểm biểu tình, cũng đã bị triệu mời để trình bày về vai trò của ông.

Đây là lần dầu tiên mà các thành viên chính phủ tiền nhiệm bị thẩm vấn về trách nhiệm trong vụ đàn áp biểu tình. Trả lời AFP, thiếu tướng cảnh sát Vinai Thongsong, cuối tháng 11/2011, giải thích đây là thủ tục bình thường của tiến trình điều tra, các cựu lãnh đạo Thái Lan được mời lên để cho biết thêm thông tin với tư cách là nhân chứng.

Lực lượng an ninh Thái Lan đã bị tố cáo dùng võ lực quá đáng trong chiến dịch giải tán biểu tình, với nhiều trường hợp bắn thẳng vào người biểu tình dù không có lý do chính đáng.

Tội khi quân

Cũng liên quan đến Thái Lan, Toà án Bangkok vào hôm qua kết án hai năm rưởi tù giam đối với một người Mỹ gốc Thái về tội khi quân. Ông Joe Wichai Commart Gordon đã dịch ra tiếng Thái một tiểu sử bị cấm của quốc vương Bhumibol Adulyadej và đã công bố bản dịch trên mạng.

Theo luật sư của ông Joe Wichai, đây là bản án nhẹ nhất từ trước đến nay đối với tội khi quân. Bản án đầu tiên phạt ông Wichai đến 5 năm, nhưng sau khi ông nhận tội thì đã giảm đi còn một nửa. Sự khoan hồng này có lẽ cũng vì bị cáo có quốc tịch Mỹ. Ông Joe Wichai không kháng cáo sau bản án ngày 08/12/2011 với hy vọng sẽ được quốc vương ân xá.

 

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.