Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - THÔNG TIN

Miến Điện bãi bỏ kiểm duyệt báo chí kinh tế

Theo tin từ Myanmar Times hôm nay, 11/12/2011, được hãng AFP đưa lại, Miến Điện đã bãi bỏ chế độ kiểm duyệt đối với hơn một chục loại ấn bản trong đó có báo chí kinh tế. Tuy nhiên báo chí tin tức thời sự nói chung vẫn được đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền, cho đến khi có lệnh mới.

Một điểm bán báo tại Rangoon, ngày 03/12/2011
Một điểm bán báo tại Rangoon, ngày 03/12/2011 REUTERS
Quảng cáo

Theo một quyết định cải cách ngày 9/12, có tổng cộng 54 nhật báo, tạp chí, đặc san chuyên đề từ nay không phải trình nội dung để kiểm duyệt trước khi in ấn. Các báo chí thời sự, giáo dục và tôn giáo không nằm trong số này, nhưng được hưởng một chế độ « quá độ » cho phép tự kiểm duyệt, trước khi có được quyền như các báo khác. Ông Tint Swe, người đứng đầu cơ quan kiểm duyệt Miến Điện đã cam đoan như trên, theo như trích dẫn của tờ Myanmar Times.

Xin nhắc lại, gần đây ông Tint Swe, giám đốc cơ quan đăng ký và giám sát báo chí đã tuyên bố là việc kiểm duyệt « không phù hợp với thực tiễn dân chủ », và « cần phải được bãi bỏ trong tương lai gần ». Tổng thống Miến Điện Thein Sein nhậm chức hồi tháng Ba sau khi tập đoàn quân sự giải thể, đang cố gắng chứng tỏ với phe đối lập và với phương Tây quyết tâm cải cách sâu rộng.

Sau cuộc bầu cử gây tranh cãi vào tháng 11/2010 và việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, báo chí Miến Điện nay đã có thể đưa tin về các hoạt động của nhà đối lập nổi tiếng này, trong khi cách đây vài tháng hãy còn là điều cấm kỵ.

Cho đến nay, chế độ kiểm duyệt của Miến Điện vẫn được xem là một trong những chế độ hà khắc nhất thế giới. Nhiều nhà báo hiện vẫn đang bị giam giữ, trong đó có hai người vừa mới lãnh án tù. Tổ chức Phóng viên Không biên giới xếp Miến Điện hàng thứ 174/178 về tự do báo chí trên toàn cầu.

Từ tháng Sáu, kiểm duyệt bắt đầu được nới lỏng đôi chút đối với một số tờ báo chủ yếu về thể thao và giải trí. Tờ báo nhà nước New Light of Myanmar hôm nay cho biết, chính quyền cũng đang muốn giảm nhẹ việc kiểm duyệt phim ảnh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.