Vào nội dung chính
HOA KỲ - CAM BỐT

Hoa Kỳ và Cam Bốt lại tập trận chung để thắt chặt quan hệ quân sự

Theo nguồn tin ngoại giao Mỹ, hải quân Hoa Kỳ và quân lực Hoàng gia Cam Bốt sẽ mở một cuộc tập trận mới kéo dài một tuần kể từ thứ Hai 12/12/2011. Chiến dịch được mô tả là « cứu trợ thiên tai và nhân đạo » diễn ra chung quanh thủ đô Phnom Penh và thành phố cảng Sihanoukville với sự tham gia của một lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ và một đơn vị tàu đổ bộ.

Các sĩ quan hải quân Hoàng gia Cam Bốt quan sát các chuyến bay từ chiến hạm Mỹ USS Essex, tại Vịnh Thái Lan ngày 27/02/2011.
Các sĩ quan hải quân Hoàng gia Cam Bốt quan sát các chuyến bay từ chiến hạm Mỹ USS Essex, tại Vịnh Thái Lan ngày 27/02/2011. U.S. Navy
Quảng cáo

Đây là lần thứ hai cách nhau không đầy ba ngày, hải quân Hoa Kỳ và quân đội xứ Chùa Tháp cùng thao dợt chung.

Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường thuật :

Theo thông cáo báo chí của Tòa đại sứ Mỹ tại Phnom Penh cho biết, kể từ hôm nay cho đến ngày 18/12/2011, lực lượng vũ trang Hoàng gia Cam Bốt và Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tiến hành tập trận chung để tăng cường quan hệ hợp tác quân sự giữa hai nước. Địa điểm diễn tập lần này được tổ chức tại khu vực lân cận thủ đô Phnom Penh và ở vùng biển Kampong Som thuộc miền Nam Cam Bốt gần Vịnh Thái Lan.

Về phía Mỹ, có các quân nhân của đơn vị viễn chinh số 11 thuộc binh chủng Thủy quân Lục chiến và các thủy thủ thuộc Hải đoàn Thủy Bộ phối hợp với các đơn vị quân sự Cam Bốt cùng thao diễn hoạt động cứu trợ nhân đạo và đáp ứng tình huống khi có thảm họa xảy ra, cũng như tham dự công tác trong cộng đồng dân cư địa phương. Mục đích hoạt động này nhằm gia tăng công tác điều phối và hợp tác chuyên môn của lực lượng quân sự hai quốc gia.

Theo Tòa đại sứ Mỹ, cuộc diễn tập lần này cho thấy thêm cách thức lực lượng quân sự Mỹ và Cam Bốt có thể làm việc chung với nhau nhằm gia tăng sự hiểu biết về văn hóa mỗi nước và tăng cường khả năng cũng như sự điều phối khi có nhu cầu.

Được biết hồi thứ Sáu tuần qua cũng vừa kết thúc một cuộc diễn tập quân sự chung giữa lực lượng Quân cảnh Cam Bốt và lính Thủy quân Lục chiến thuộc lực lượng viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 3 của Hoa Kỳ.

Cả hai cuộc diễn tập này cũng như các đợt tập trận chung trước đây giữa Mỹ và Cam Bốt đều được cơ quan Tân Hoa Xã của Trung Quốc theo dõi và đưa tin nhanh chóng. Mấy năm gần đây, Trung Quốc gia tăng viện trợ quân sự cho Cam Bốt bao gồm các trang thiết bị, quân phục, quân xa, tàu tuần tra trên biển.

Các cuộc diễn tập quân sự chung được tổ chức liên tiếp giữa Cam Bốt và Hoa Kỳ trong hai năm trở lại đây và việc Mỹ đưa các chiến hạm ghé thăm cảng Kampong Som cho thấy Cam Bốt có thể là vùng địa chính trị chứa đựng tiềm tàng sự tranh giành ảnh hưởng của hai cường quốc Mỹ - Trung như từng xảy ra thời thập niên 1970.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.