Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Trung Quốc: Chống trưng thu đất đai, một ngôi làng phản kháng bị phong tỏa

Công an tỉnh Quảng Đông dùng biện pháp mạnh với làng Ô Khảm sau một loạt xung đột giữa cán bộ chính quyền và nông dân chống trưng thu ruộng đất. Một lực lượng tăng viện nhiều ngàn công an ngăn chận dân chúng ra vào, cắt mạng internet.

Dân cư Lục Phong, Quảng Đông biểu tình chống trưng thu đất đai. Ảnh chụp ngày 21/11/2011.
Dân cư Lục Phong, Quảng Đông biểu tình chống trưng thu đất đai. Ảnh chụp ngày 21/11/2011. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Chính quyền đại cường Trung Quốc đang sử dụng biện pháp bao vây kinh tế để trừng phạt dân chúng một ngôi làng ở tỉnh Quảng Đông.

Một người dân trong làng Ô Khảm, qua điện thoại, tường thuật với AFP tình hình trong làng của mình như sau : Nội bất xuất, ngoại bất nhập, không ai có quyền ra vào, lương thực bắt đầu thiếu thốn, internet cũng bị cắt đứt. Ngôi làng đã bị nhiều ngàn công an bao vây, phong tỏa.

Từ tháng 9 năm nay, công cuộc tranh đấu chống trưng thu đất đai và nạn tham ô biến thành biểu tình bạo động tại Ô Khảm. Hàng trăm dân làng tấn công trụ sở chính quyền địa phương, đốt xe cơ quan cảnh sát.

Dân làng tố cáo cán bộ địa phương tịch thu đất của họ mà không đề nghị bồi thường xứng đáng. Ngược lại, chính quyền địa phương cho rằng họ « tiến hành theo thủ tục ».

Tình hình căng thẳng thêm từ khi 5 dân làng bị bắt và một người tên Tiết Kim Ba từ trần tại bệnh viện sau ba ngày bị tạm giam. Thân thể nạn nhân có nhiều dấu tích tra tấn : các ngón tay bị dập, máu bầm trên lưng, da ngực bị bóc đi.

AFP phối kiểm thông tin và được một viên chức huyện Sán Vĩ giải thích là « Tiết Kim Ba cảm thấy mệt, khi đưa vào bệnh viện thì qua đời và không có chuyện tra tấn ».

Trong khi đó, dân làng cũng như thân nhân của người bạc mệnh cho biết ông Tiết Kim Ba là người lãnh đạo phong trào phản kháng cho nên bị công an đánh chết.

Công an xã Ô Khảm từ chối trả lời câu hỏi của AFP.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.