Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN-TRUNG QUỐC

Đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện tiếp xúc với bà Aung San Suu Kyi

Theo yêu cầu của nhà đối lập Aung San Suu Kyi, đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện đã tiếp bà. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc viếng thăm Miến Điện vào tuần tới. Bắc Kinh không thông báo rõ về ngày giờ buổi nói chuyện giữa đại sứ Lý Tuấn Hoa với giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1991. 

Nhà dân chủ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi trong lễ kỷ niệm 20 năm bà được nhận giải Nobel Hòa bình tại Rangoon, ngày 10/12/2011.
Nhà dân chủ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi trong lễ kỷ niệm 20 năm bà được nhận giải Nobel Hòa bình tại Rangoon, ngày 10/12/2011. Reuters/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Ngày 15/12/2011 phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lưu Vi Dân thông báo tin trên và nhấn mạnh : « bà Aung San Suu Kyi đã nhiều lần bày tỏ ý nguyện muốn đối thoại với Trung Quốc do đó đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện đã gặp bà theo yêu cầu của đương sự để lắng nghe nguyện vọng của bà ». Tuy nhiên quan chức này lưu ý là « Trung Quốc luôn tôn trọng nguyên tắc không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của cá nước khác, Bắc Kinh liên lạc với mọi thành phần trong xã hội » Miến Điện.

Ngoài ra, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc còn thông báo Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc ông Đới Bỉnh Quốc chuẩn bị viếng thăm Miến Điện vào tuần tới. Ông Đới Bỉnh Quốc là nhân vật lãnh đạo cao cấp nhất của Bắc Kinh sẽ đến Miến Điện. Trung Quốc luôn là một đồng minh quan trọng của các chính quyền quân sự Miến Điện và hiện là nhà đầu tư lớn nhất vào quốc gia còn rất khép kín này. Một mặt Bắc Kinh mua dầu khí của Miến Điện mặt khác quốc gia Đông Nam Á này là thị trường tiêu thụ hàng của Trung Quốc.

Trên bàn cờ quốc tế, Trung Quốc luôn dùng quyền phủ quyết của thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc để bảo vệ đồng minh Miến Điện vào lúc phương Tây áp đặt chính sách trừng phạt chính quyền quân sự Naypyidaw.

Nhưng từ khi lên cầm quyền vào tháng 3/2011, chính quyền dân sự của tổng thống Thein Sein đã tiến hành một loạt các biện pháp cải tổ để cải thiện hình ảnh của Miến Điện đối với cộng đồng quốc tế. Miến Điện kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ trong tiến trình mở cửa đất nước.

Tổng thống Hoa Kỳ, tuyên bố sẵn sàng hướng tới một « thời kỳ mới trong quan hệ với Miến Điện và đã cử Ngoại trưởng Hillary Clinton đến Miến Điện hôm đầu tháng. Trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã có những lời lẽ mềm mỏng khi nói tới Trung Quốc. Về phần mình, chủ tịch Quốc hội Miến Điện xác định là cho dù đang cải thiện quan hệ với Mỹ, nhưng Naypyidaw không để tình «hữu nghị» với Trung Quốc nhạt phai.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.