Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC-XÃ HỘI

Trung Quốc: Biểu tình đòi đất đai của nông dân Quảng Đông bước sang ngày thứ tư

Hôm nay hàng ngàn dân cư thuộc làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông bất chấp bị công an bao vây đã  tập hợp tuần hành đòi chính quyền Trung Quốc xét xử các vụ chiếm đoạt đất đai và nhất là sau cái chết của một người biểu tình. 

Cuộc đấu tranh của dân làng Ô Khảm, Quảng Đông, Trung Quốc đã bước sang ngày thứ 4. Ảnh chụp bằng điện thoại di động ngày 15/12/2011.
Cuộc đấu tranh của dân làng Ô Khảm, Quảng Đông, Trung Quốc đã bước sang ngày thứ 4. Ảnh chụp bằng điện thoại di động ngày 15/12/2011. REUTERS/Stringer
Quảng cáo

Theo AFP đây là một cuộc biểu tình ôn hòa. Người biểu tình không che dấu một thực tế là  « Trung Quốc là một đất nước không có luật lệ. Ruộng đất của nông dân có thể bị tịch thu bất cứ lúc nào. Còn dân làng thì có thể bị bắt và đánh đập. Người dân rất phẫn nộ, nhưng họ cố gắng biểu thị tháo độ ôn hòa. Chỉ có chính quyền trung ương mới có thể can thiệp ». Dân làng chài Ô Khảm nói rõ : họ không biểu tình chống chính quyền, mà chỉ muốn được trả lại ruộng đất bị trưng thu. 

Đoàn người tuần hành mang ảnh ông Tiết Kim Ba, 42 tuổi đã qua đời hôm Chủ Nhật vừa qua ( 11/12/11) trong khi bị công an bắt giữ. Theo giải thích của công an Trung Quốc thì ông này đã mất vì bệnh suy tim. Riêng con gái ông trong ngày hôm nay đã cho AFP biết cha cô chưa bao giờ có vấn đề tim mạch. Cô không thể khẳng định là ông Tiết Kim Ba đã bị đánh đến chết nhưng cô chắc chắn là ông đã bị đả thương khi bị bắt giữ.

Những bất mãn của người dân làng chài Ô Khảm với chính quyền địa phương vẫn âm ỉ từ nhều tháng qua. Nguyên nhân là do chính quyền trưng thu đất đai của người dân mà không đề bù thỏa đáng. Nông dân làng Ô Khảm tố cáo cán bộ địa phương tham nhũng, cướp đất của họ cấp cho các dự án xây dựng. Cơn phẫn nộ của người dân lại  bùng lên từ hôm thứ Hai vừa qua sau khi ông Tiết Kim Ba, một người tích cực đấu tranh vì quyền lợi của dân làng bị công an bắt và bỗng dưng bị chết tại trụ sở công an một cách khó hiểu.

Ô Khảm là một làng chài nghèo nằm ở duyên hải tỉnh Quảng Đông với khoảng 13 000 dân cư. Lo sợ làn sóng đấu tranh của những người nông dân làng  lan rộng, chính quyền từ nhiều ngày qua đã điều động một lực lượng lớn công an đến bao vây khu làng. Báo chí bị cấm tiếp cận địa bàn.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.