Vào nội dung chính
INDONESIA

Cơ quan Fitch nâng mức tín nhiệm của Indonesia

Indonesia vừa được cơ quan thẩm định tài chính Fitch nâng hạng từ BB+ thành BBB-, tức là đạt mức tín nhiệm để đầu tư. Sự kiện này là dấu hiệu tích cực đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Fitch đánh giá cao sự tăng trưởng liên tục, nợ công giảm và và tính ổn định của nền kinh tế vĩ mô Indonesia.

Theo đánh giá của Fitch, kinh tế Indonesia khá ổn định và tăng trưởng liên tục (Reuters)
Theo đánh giá của Fitch, kinh tế Indonesia khá ổn định và tăng trưởng liên tục (Reuters) Reuters/Alessandro Garofalo
Quảng cáo

Indonesia, quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới hiện có 240 triệu dân. Từ 2005 đến nay, Indonesia có tỉ lệ tăng trưởng khoảng 6% hàng năm, còn tỉ lệ nợ công từ 100% tổng sản phẩm nội địa của năm 1997 nay chỉ còn 26%. 

Tuy vậy theo một số nhà phân tích, việc nâng mức tín nhiệm cho Indonesia là quá sớm, do thiếu vắng các cơ sở hạ tầng đủ sức hỗ trợ cho công cuộc phát triển. Thông tín viên RFI tại Jakarta, Vincent Souriau nhận định : 

« Đây là loại bảng điểm mà tất cả các học trò chăm chỉ đều mơ ước. Tăng trưởng mạnh và thường xuyên, quản lý được nợ, có được một cái khung kinh tế vĩ mô hiệu quả, đó là những yếu tố được cơ quan thẩm định tài chính Fitch đánh giá cao nên đã xếp Indonesia vào hạng BBB-. 

Nói cách khác, số nợ công được xem là ít rủi ro là một điều chưa từng thấy kể từ cuộc khủng hoảng năm 1997. Có sự hỗ trợ từ nhu cầu nội địa tăng vọt, nền kinh tế của quần đảo này đã phát triển mạnh, với tỉ lệ tăng trưởng 6,5% trong năm 2011, và dự kiến trong 5 năm tới cũng tương tự. 

Nhờ đó Indonesia đã thu hút được nhiều vốn, các nhà đầu tư đổ xô đến Jakarta, tổng vốn đầu tư nước ngoài trong năm nay đạt đến con số kỷ lục là 20 tỉ đô la. Ngay cả xuất khẩu của Indonesia cũng đương cự lại được trước cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, chủ yếu là nhờ than đá và dầu cọ. 

Dù vậy, hãy còn tồn tại nhiều vấn đề, từ cơ sở hạ tầng không phù hợp cho đến bất bình đẳng xã hội, nạn tham nhũng hoành hành ở nhiều tầng nấc. Nhưng cộng đồng tài chính có vẻ không lo ngại mấy : Standard & Poor và Moody’s có thể cùng theo hướng này và sẽ nâng hạng cho Indonesia từ năm tới ».

Hôm nay, Quốc hội Indonesia vừa thông qua một đạo luật được chờ đợi từ lâu, cho phép trưng thu đất đai để phát triển cơ sở hạ tầng. Đây là một trong những lý do được Fitch nêu ra để lý giải cho việc nâng hạng. Tuy nhiên Credit Suisse cho rằng tác động của việc Indonesia được nâng bậc là không nhiều, và nói thêm, đa số các quỹ đầu tư chỉ bỏ tiền vào, khi có ít nhất hai cơ quan thẩm định tài chính cùng đánh giá đạt mức tín nhiệm như trên.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.