Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN

Thủ tướng Thái Lan ủng hộ bà Aung San Suu Kyi trong cuộc bầu cử Quốc hội Miến Điện

Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra đến Miến Điện tham dự hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng Sông Mêkông và đã tiếp xúc với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi vào hôm qua 20/12/2011. Theo một viên chức Thái Lan hôm nay, trong buổi gặp gỡ, bà Yingluck đã không ngần ngại tuyên bố ủng hộ lãnh tụ đối lập Miến Điện sắp ra tranh cử vào Quốc hội.

Thủ tướng Thái  Yingluck Shinawatra tiếp lãnh tụ đối lập, bà Aung San Suu Kyi ở sứ quán Thái tại Yangon ngày 20/12/2011.
Thủ tướng Thái Yingluck Shinawatra tiếp lãnh tụ đối lập, bà Aung San Suu Kyi ở sứ quán Thái tại Yangon ngày 20/12/2011. REUTERS/Soe Zeya Tun
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Titima Chaisang, cuộc tiếp xúc diễn ra tại Yangon, trong bầu không khí "rất tốt", bà Aung San Suu Kyi đã nói là bà hy vọng thắng cử và Thủ tướng Thái đã "ủng hộ" bà.

Giới quan sát rất chú ý đến việc Thủ tướng Thái đến Yangon gặp bà Aung San Suu Kyi và ngỏ lời ủng hộ lãnh tụ đối lập vì từ trước đến nay Thái Lan vẫn tránh né, không can thiệp vào công việc nội bộ Miến Điện, đúng theo quy tắc ứng xử của ASEAN. Bà Yingluck còn là Thủ tướng chính phủ ngoại quốc đầu tiên gặp lãnh tụ đối lập Miến Điện.

Thủ tướng Thái Lan còn hoan nghênh việc chính quyền Miến Điện hiện nay đi theo con đường hoà giải dân tộc. Trở về Bangkok vào hôm nay và phát biểu trước báo chí, Thủ tướng Thái Lan cho biết là bà « ghi nhận thiện chí mở cửa cải tổ dân chủ của chính quyền Miến Điện ».

Xin nhắc lại là Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã được chính thức hoạt động trở lại, và tất cả các chính khách nước ngoài đến Miến Điện đều muốn tiếp xúc với lãnh tụ đối lập. Ngoài các nhân vật Âu Mỹ - như Ngoại trưởng Hillary Clinton – còn có cả các viên chức Trung Quốc, như đại sứ Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.