Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Kim Jong Un được phong là "Tư lệnh tối cao" quân đội

Năm ngày sau khi thông báo Kim Jong Il qua đời, cơ quan thông tấn chính thức của đảng cộng sản Triều Tiên đã gọi Kim Jong Un là "Tư lệnh tối cao", một bằng chứng củng cố tiến trình chuyển tiếp toàn bộ quyền lực của người cha cho người con út kế vị.

Kim Jong Un được phong làm "Tư lệnh tối cao" quân đội (REUTERS)
Kim Jong Un được phong làm "Tư lệnh tối cao" quân đội (REUTERS)
Quảng cáo

Trong bài xã luận của tờ báo đảng Rodong Sinmun viết « Chúng ta sẽ đưa đồng chí Kim Jong Un lên hàng ngũ tư lệnh tối cao, toàn diện và chúng sẽ hoàn thành sự nghiệp cách mạng ».

Thực tế việc kế thừa quyền lực của Kim Jong Un đã được chuẩn bị từ trước. Cách đây một năm, từ một người không ai biết đến, Kim Jong Un đã được phong hàm đại tướng với cương vị là phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, chỉ đứng sau có ông bố.

Gần như cùng lúc với thông báo cái chết đột ngột của Kim Jong Il thì ở Bình Nhưỡng Kim Jong Un đã được chỉ định lên lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên hệ thống tuyên truyền ở trong nước vẫn chỉ gọi người con kế vị này bằng những tên gọi như « người kế tục vị đại » hay « người đồng chí vĩ đại ».

Theo các nhà phân tích chính trị tại Hàn Quốc, thì bài xã luận của tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước nói trên là nhằm mục đích « chuẩn bị dư luận cho việc bổ nhiệm chính thức chức vụ tổng tư lệnh quân đội và để thông báo cho thế giới bên ngoài biết ».

Tại Bắc Triều Tiên, dường như việc chuyển tiếp quyền lực sang đến đời thứ ba của dòng họ nhà Kim cho đến giờ vẫn diễn ra xuôn sẻ không khúc mắc gì.

Trong những ngày này đài truyền hình Bắc Triều Tiên vẫn liên tục phát đi những hình ảnh buồn thảm, khóc lóc tập thể trong quần chúng. Những hình ảnh từng đoàn người dứng nghiêng mình kính cẩn bên ảnh, tượng hoặc bên quan tài kính của vị lãnh đạo quá cố, được phát đi phát lại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.