Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bình Nhưỡng tuyên bố Kim Jong-Un là "lãnh đạo tối cao"

Hôm nay 29/12/2011, ngày cuối cùng để quốc tang cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il, chế độ Bình Nhưỡng đã tổ chức một cuộc tập hợp lớn quy tụ hàng chục ngàn binh lính và thường dân tại quảng trường Kim Nhật Thành, ngay giữa thủ đô Bình Nhưỡng. 

Ông Kim Jong Un trong tang lễ của thân phụ ông Kim Jong Il, 28/12/2011 (Reuters)
Ông Kim Jong Un trong tang lễ của thân phụ ông Kim Jong Il, 28/12/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Cuộc tập hợp này là nhằm biểu thị sự trung thành đối với Kim Jong-Un, người vừa được tuyên bố là « lãnh đạo tối cao ». Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardias tường trình : 

"Người kế nhiệm Kim Jong-Un, chưa tới 30 tuổi, đã được tuyên bố là « lãnh đạo tối cao của Đảng, quân đội và nhân dân », bởi ông Kim Yong-Nam, người đứng đầu Nhà nước về mặt hình thức ở Bắc Triều Tiên. 

Sau những bài điếu văn tôn vinh người cha, là những lời chúc tụng người con và người kế nhiệm. Qua đó, người dân Bắc Triều Tiên được biết là Kim Jong-Un đã kế thừa « trí thông minh, đạo đức và lòng can đảm » của cha. 

Sự sùng bái cá nhân đối với hai người họ Kim đầu tiên đã được tiếp nối cho lãnh đạo mới của chế độ Bình Nhưỡng. Mười ba ngày để quốc tang đã chấm dứt bằng buổi lễ cuối gây ấn tượng mạnh. Quảng trường Kim Nhật Thành, ngay giữa trung tâm Bình Nhưỡng, hôm nay đầy nghẹt người. Hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên, dân sự cũng như quân sự, đúng im, cuối đầu tưởng niệm, theo những hàng lối thẳng tắp.  

Đối diện với họ, trên khán đài là các tướng lãnh và các lãnh đạo Đảng, và dĩ nhiên là có Kim Jong-Un, được người dân Bắc Triều Tiên tuyên thệ trung thành. Một sự dàn dựng thật chặt chẽ biểu thị sự phục tùng của dân chúng đối với chế độ.  

Hai mươi tiếng súng đại bác vang lên, tàu thủy và xe lửa đồng loạt kéo còi, sau đó là ba phút mặc niệm trên toàn quốc. Những ngày để quốc tang chấm dứt ở đây. 

Theo nhận định của ông Kim Keun-Sik, thuộc Viện nghiên cứu Viễn đông ở Seoul, « cuộc tập hợp hôm nay cho thấy chế độ Bình Nhưỡng đã hoàn tất tiến trình chuyển giao quyền lực cho Kim Jong-Un mà không gặp vấn đề gì. » Cuộc tập hợp này cũng nhằm chứng tỏ sự trung thành đối với Kim Jong-Un, cho người dân Bắc Triều Tiên và ngoại quốc thấy là tân lãnh đạo đã xác lập vị thế của mình". 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.