Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC

Công an Trung Quốc triệt hạ một nhóm "khủng bố" tại Tân Cương

Hãng tin AFP, dẫn nguồn tin của chính quyền Tân Cương cho biết hôm qua 28/12/2011, trong một chiến dịch giải cứu một vụ bắt con tin trong tỉnh, lực lượng công an đã tiêu diệt và bắt giữ 7 kẻ bắt con tin, mà chính quyền địa phương cho là thuộc một « nhóm khủng bố ».

Trung Quốc tăng cường an ninh đề phòng bạo động ở Tân Cương (REUTERS)
Trung Quốc tăng cường an ninh đề phòng bạo động ở Tân Cương (REUTERS)
Quảng cáo

Vẫn theo nguồn tin của chính quyền tỉnh Tân Cương, chiến dịch giải cứu con tin diễn ra trong tối ngày 28/12 sau khi « một nhóm khủng bố dùng vũ lực » bắt hai con tin trong huyện Bì San, phía nam tỉnh. Hai con tin được giải thoát sau khi lực lượng an ninh tiêu diệt 3 kẻ giữ con tin và bắt giữ 4 kẻ bị thương khác trong nhóm. Về phía công an, một người bị thiệt mạng.

Tân Cương là một vùng ở Tây bắc Trung Quốc, nằm trong khu vực Trung Á có đa số là dân theo Hồi giáo sinh sống. Đây là khu vực nhiều bất ổn nhất Trung Quốc được Bắc Kinh quan tâm theo dõi đặc biệt. Những năm gần đây liên tục xảy ra các vụ nổi loạn, đôi khi rất dữ dội trong địa bàn khu tự trị Tân Cương.

Bắc Kinh vẫn tố cáo bộ « ba thế lực » gồm « cực đoan, ly khai và khủng bố » là nguyên nhân gây bất ổn trong khu vực. Để ổn định tình hình, chính quyền Trung Quốc đã điều động rất đông lực lượng an ninh đến khu vực Tân Cương. Tuy nhiên theo các chuyên gia về khủng bố quốc tế thì rất ít có khả năng tồn tại một cơ sở khủng bố có tổ chức trong khu vực xa xôi hẻo lánh như Tân Cương.

Sắc tộc chiếm đa số ở Tân Cương là người Duy Ngô Nhĩ gồm gần chín triệu người theo Hồi giáo, nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Người Duy Ngô Nhĩ luôn cho rằng họ không được coi trọng trong các chính sách phát triển khu tự trị này và ngoài ra họ còn là nạn nhân của việc kỳ thị tôn giáo và văn hóa.

Tháng 7 năm 2009, tại Urumqi, thủ phủ của Tân Cương đã nổ ra cuộc xung đột lớn giữa người Hán và người Duy Ngô Nhĩ làm gần 200 người chết. Gần đây nhất, trong tháng 7 năm nay tại nhiều địa phương của Tân Cương như Hotan, Kashgar đã liên tiếp xảy ra hàng loạt các vụ tấn công trụ sở công an, chợ ngoài trời và quán ăn khiến ít nhất hai chục người thiệt mạng.

Sau các vụ bạo lực như vậy, chính quyền lại thắt chặt thêm việc theo dõi cộng đồng người Hồi giáo. Đã có 4 người Duy Ngô Nhĩ bị kết án tử hình, 2 người khác bị án tù 19 năm sau các vụ bạo lực kể trên.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.