Vào nội dung chính
BẮC TRIỀU TIÊN

Bắc Triều Tiên: Không thay đổi, không đối thoại với Hàn Quốc

Hôm nay (30/12) Bình Nhưỡng đã lên tiếng cảnh báo trước thế giới là chính quyền của tân lãnh tụ Kim Jong Un sẽ không thay đổi chính sách, và cũng không có ý định đối thoại với chính quyền Seoul. 

Kim Jong-un bên xe tang của người bố Kim Jong-il, ngày 28/12/2011.
Kim Jong-un bên xe tang của người bố Kim Jong-il, ngày 28/12/2011. Reuters
Quảng cáo

Hãng thông tấn chính thức KCNA trích dẫn thông cáo của Hội đồng Quốc phòng, cơ quan quyền lực nhất Bắc Triều Tiên, nói rằng: « Chúng tôi long trọng và tự hào tuyên bố với các nhà lãnh đạo chính trị ngu xuẩn trên thế giới, kể cả chính quyền bù nhìn Hàn Quốc, đừng hòng chờ đợi một sự thay đổi dù nhỏ nhất từ phía chúng tôi ».

Bình Nhưỡng cũng bác bỏ mọi khả năng đối thoại với chính quyền Seoul. Thông cáo trên viết : « Như chúng tôi đã nói, chúng tôi luôn luôn từ chối nối lại các liên hệ với tên phản bội Lee Myung Bak và bè lũ của ông ta ».

Hôm qua sau đám tang Kim Jong Il, con trai ông này là Kim Jong Un đã được phong làm « lãnh đạo tối cao của đảng, quân đội và nhân dân », trong một cuộc tập họp quy mô binh lính và thường dân tại Bình Nhưỡng. Theo như thông cáo, thì « Thế giới phải nhận rõ rằng hàng triệu quân nhân và công dân của chúng ta đã đồng lòng hợp nhất xung quanh lãnh tụ kính mến Kim Jong Un, để biến đau thương thành can đảm và nước mắt thành sức mạnh, nhằm đạt đến chiến thắng cuối cùng ».

Báo chí Bắc Triều Tiên còn đe dọa : « Chúng ta sẽ buộc tên phản bội Lee Myung Bak và bè lũ của hắn phải trả giá cho đến cùng về những tội lỗi vĩnh viễn không thể tha thứ, mà bọn chúng đã phạm phải trong dịp quốc tang».

Bình Nhưỡng tố cáo Seoul đã cấm cản những cuộc viếng thăm để chia buồn. Chỉ có hai đoàn đại biểu Hàn Quốc được phép đến Bắc Triều Tiên phân ưu trước khi tang lễ tiến hành, một đoàn do phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae Jung – người đã từng tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều đầu tiên vào năm 2000, dẫn đầu, đoàn kia của chủ tịch tập đoàn Huyndai. Bắc Triều Tiên cũng giận dữ trước việc các nhà hoạt động thả những quả bóng chứa truyền đơn kêu gọi nổi dậy chống sự cai trị của họ nhà Kim, đúng dịp tang lễ Kim Jong Il.

Theo các nhà phân tích, cho dù phương Tây kêu gọi cải cách chính trị và kinh tế theo gương Miến Điện, tân lãnh tụ trẻ tuổi của Bắc Triều Tiên sẽ phải gắn chặt với chủ thuyết của triều đại cộng sản duy nhất trên thế giới, ít nhất là trong thời gian đầu. Chưa đến 30 tuổi và ít kinh nghiệm, những năm đầu cầm quyền Kim Jong Un sẽ được kèm cặp bởi các nhân vật cao cấp phò tá Kim Jong Il trước đây, trong đó có dượng rể là Jang Song Thaek.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.